Bộ trưởng Môi trường Pháp từ chức vì mở tiệc tôm hùm bằng công quỹ

Hải Anh |

Một bộ trưởng của Pháp, là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron từ chức hôm thứ Ba (16.7) sau cáo buộc dùng công quỹ để mở tiệc tôm hùm xa xỉ và sử dụng nhà ở công sai mục đích.

Ông Francois de Rugy tuyên bố từ chức một tuần sau khi website Mediapart tiết lộ bê bối. Ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng môi trường Pháp từ tháng 9.2018

"Sự công kích và săn đuổi của truyền thông nhắm vào gia đình buộc tôi phải có sự rút lui cần thiết" - AFP dẫn lời ông de Rugy - người được xem là nhân vật quyền lực thứ 2 trong chính phủ sau Thủ tướng Edouard Philippe.

Mediapart đã công bố những bức ảnh ông de Rugy và vợ ông - một nhà báo, đang thưởng thức bữa tiệc tối xa xỉ với tôm hùm và rượu vang và một bữa ăn ngày Valentine khi ông làm Chủ tịch Quốc hội Pháp năm 2017 và 2018.

Website này cáo buộc các bữa tiệc, được chi trả bằng công quỹ, phần lớn mang tính xã hội trong khi ông de Rugy cho rằng đây là một phần trong công việc của ông.

Ngoài ra, Mediapart cũng tiết lộ, ông de Rugy đã được hưởng ưu đãi từ một căn hộ gần quê nhà ông ở Nantes, phía tây Pháp khi được thuê với mức giá ưu đãi dành cho người lao động có thu nhập thấp.

Chính trị gia 45 tuổi cũng buộc phải sa thải một giám đốc nội các của ông hồi tuần trước sau khi website này lộ ra việc bà này đã giữ lại một căn hộ trong khối nhà ở xã hội ở Paris kể từ năm 2001.

Hình ảnh bữa tiệc tôm hùm xa xỉ do ông de Rugy tổ chức đã gây ra phản ứng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ở Pháp.

Ông De Rugy phủ nhận các cáo buộc sai phạm và trả lời phỏng vấn hồi tuần trước rằng ông bị dị ứng với tôm hùm và không thích rượu vang vì ông bị đau đầu khi uống rượu.

Ông de Rugy cho biết đã đệ đơn kiện tờ báo xuất bản những thông tin cáo buộc nhắm vào ông tội phỉ báng vì đăng tải thông tin với ý định "gây hại, bôi nhọ và phá hủy" danh tiếng.

Ông chưa phải là chính trị gia đầu tiên của Pháp bị buộc tội lạm dụng công quỹ. Ứng cử viên tổng thống cánh hữu và cựu thủ tướng Francois Fillon đang bị truy tố vì tội gian lận để vợ nhận lương từ quốc hội trong hai thập kỷ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ quán Pháp chia sẻ thông tin về chất lượng không khí ở Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Sáng 16.7, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã khai trương hoạt động Trạm đo lường chất lượng không khí trong khuôn viên Đại sứ quán ở Hà Nội. Đây là sự nối tiếp của dự án trợ giúp kỹ thuật AFD/Airparif nhằm giúp Hà Nội cải thiện chất lượng không khí trong môi trường.

Pháp diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh lần thứ 230

Tan Tan (Ảnh: AFP) |

Ngày 14.7, nước Pháp đã tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysées, đoạn nối Khải Hoàn Môn với Quảng trường Concorde.

30 công chức Pháp ngồi chơi gần 3 thập kỷ vẫn nhận lương triệu đô

Hải Anh |

30 công chức Pháp được nhận lương hàng năm trong vòng 25 năm qua mà không phải làm bất cứ việc gì. Thậm chí, ít nhất 2 người trong số họ đã tìm được công việc thay thế nhưng vẫn được nhận tiền lương từ tiền thuế của người dân.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Đại sứ quán Pháp chia sẻ thông tin về chất lượng không khí ở Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Sáng 16.7, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã khai trương hoạt động Trạm đo lường chất lượng không khí trong khuôn viên Đại sứ quán ở Hà Nội. Đây là sự nối tiếp của dự án trợ giúp kỹ thuật AFD/Airparif nhằm giúp Hà Nội cải thiện chất lượng không khí trong môi trường.

Pháp diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh lần thứ 230

Tan Tan (Ảnh: AFP) |

Ngày 14.7, nước Pháp đã tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysées, đoạn nối Khải Hoàn Môn với Quảng trường Concorde.

30 công chức Pháp ngồi chơi gần 3 thập kỷ vẫn nhận lương triệu đô

Hải Anh |

30 công chức Pháp được nhận lương hàng năm trong vòng 25 năm qua mà không phải làm bất cứ việc gì. Thậm chí, ít nhất 2 người trong số họ đã tìm được công việc thay thế nhưng vẫn được nhận tiền lương từ tiền thuế của người dân.