Bộ trưởng Indonesia gây bão vì ví "Corona như các bà vợ"

Thanh Hà |

Một bộ trưởng của Indonesia đã bị chỉ trích gay gắt vì so sánh virus Corona với những người vợ trong nỗ lực xoa dịu sự lo ngại của công chúng khi nới lỏng các hạn chế ngừa COVID-19.

Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị dỡ bỏ một phần các biện pháp đóng cửa ở nhiều khu vực của đất nước từ đầu tháng 6 tới và áp dụng các biện pháp điều chỉnh nhịp sống theo trạng thái "bình thường mới".

"Liệu chúng ta có thể ẩn náu mãi? Chúng ta có thể điều chỉnh tình hình đồng thời vẫn chú ý tới sức khỏe của mình" - Bộ trưởng An ninh Mohammad Mahfud chia sẻ trong một video đăng trên YouTube hôm 27.5, theo SBS.

"Một ngày nọ, tôi nhận được một ảnh chế từ đồng nghiệp Luhut Pandjaitan của tôi trong đó đùa rằng: "Corona giống như vợ anh. Ban đầu anh cố gắng kiểm soát nó rồi sau đó nhận ra rằng anh không thể. Bởi vậy anh học cách chung sống với nó" - ông nói.

Ông Pandjaitan là bộ trưởng về các vấn đề hàng hải và đầu tư của Indonesia.

Những bình luận này đã thu hút các ý kiến trái chiều từ các nhóm nữ quyền cũng như các cư dân mạng ở Indonesia. Một nhóm đấu tranh cho nữ quyền cho rằng, phát ngôn này thể hiện sự phân biệt giới tính.

Số ca COVID-19 được xác nhận tại Indonesia tăng tới 24.538 ca vào ngày 28.5, theo dữ liệu của Worldometers, với 1.496 ca tử vong.

Một số người Indonesia đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế của nước này vào thời điểm đường cong dịch COVID-19 dường như chưa được làm phẳng. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

Chuyến phà hơn 2.400km phát tán COVID-19 khắp đảo quốc ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Một chuyến phà chở đầy hành khách đã góp phần khiến số ca COVID-19 tăng vọt ở những khu vực xa xôi nhất của Indonesia, quốc gia vạn đảo ở khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ: Gã chồng hai lần cố giết vợ bằng rắn độc

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giữ sau khi hai lần cố giết vợ bằng rắn độc.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Chuyện ít biết về 4 bà vợ và 17 con của trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân

Thanh Hà |

Hà Hồng Sân - người đứng đầu của đế chế sòng bài lớn nhất Châu Á và được mệnh danh là "Vua sòng bài" Macau (Trung Quốc) trong hơn nửa thế kỷ đã qua đời ngày 26.5 ở tuổi 98.

Chuyến phà hơn 2.400km phát tán COVID-19 khắp đảo quốc ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Một chuyến phà chở đầy hành khách đã góp phần khiến số ca COVID-19 tăng vọt ở những khu vực xa xôi nhất của Indonesia, quốc gia vạn đảo ở khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ: Gã chồng hai lần cố giết vợ bằng rắn độc

Lê Thanh Hà |

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giữ sau khi hai lần cố giết vợ bằng rắn độc.