Bộ trưởng G7 triệu tập họp bàn về vấn đề lạm phát

Thanh Hà |

Các bộ trưởng tài chính từ nhóm G7 sẽ họp trực tuyến ngày 13.12 để thảo luận về tình trạng lạm phát tăng đột biến gần đây cùng những vấn đề khác.

Một nguồn tin tiết lộ với Reuters ngày 10.12, chương trình nghị sự của cuộc họp bộ trưởng G7 tuần tới bao gồm các vấn đề kinh tế như lạm phát, sức khỏe và khí hậu toàn cầu.

Lạm phát đã tăng lên khi nhu cầu tăng cao trong bối cảnh các chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn. Bộ Lao động Mỹ báo cáo ngày 10.12 rằng, trong tháng 11, giá tiêu dùng của Mỹ có mức tăng thường kỳ lớn nhất kể từ năm 1982.

Lạm phát ở khu vực đồng euro và Anh cũng đang tăng cao, do giá năng lượng, tình trạng thiếu lao động và sự căng thẳng của các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Reuters, các nhà kinh tế cảnh báo, lạm phát cao có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2022 khi tình trạng tắc nghẽn nguồn cung không có dấu hiệu cải thiện và tiền công tăng khi các doanh cạnh tranh để giành người lao động.

Bloomberg nhận định, cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 cho thấy, 2 năm sau đại dịch COVID-19, trọng tâm của điều phối kinh tế toàn cầu đã chuyển từ bảo vệ việc làm sang tìm giải pháp kiềm chế sức ép lạm phát đang đe dọa.

Cuộc họp bộ trưởng tài chính G7 ngày 13.12 sẽ là cuộc họp cuối cùng trong nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Anh trước khi Đức đảm nhận vai trò này trong năm sau. 

Trước cuộc họp G7 tuần tới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Đức, Christian Lindner.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nâng cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thăm các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan, từ ngày 13 đến 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 8.12.

Nín thở chờ số liệu lạm phát Hoa Kỳ, giá vàng liệu có thể lập đỉnh mới?

Đức Mạnh |

Thị trường tài chính và giá vàng chao đảo trước thông tin về dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp công bố và hàng loạt các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn vào tuần tới.

Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tỉ phú Bill Gates dự đoán “giai đoạn cấp tính” của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ nâng cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thăm các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan, từ ngày 13 đến 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 8.12.

Nín thở chờ số liệu lạm phát Hoa Kỳ, giá vàng liệu có thể lập đỉnh mới?

Đức Mạnh |

Thị trường tài chính và giá vàng chao đảo trước thông tin về dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp công bố và hàng loạt các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn vào tuần tới.

Bill Gates dự đoán thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tỉ phú Bill Gates dự đoán “giai đoạn cấp tính” của đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022.