Bộ Quốc phòng Nhật Bản điều tra vụ đánh cắp dữ liệu tên lửa thế hệ mới

Bảo Châu |

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang điều tra một vụ rò rỉ dữ liệu chi tiết về một tên lửa tối tân nhất trong vụ tấn công mạng quy mô lớn vào tập đoàn Mitsubishi Electric.

Tờ Asahi Shimbun dẫn nguồn tin từ Chính phủ ngày 20.5 cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nghi ngờ tin tặc đã đánh cắp các yêu cầu kĩ thuật được gửi đến một số công ty công nghiệp quốc phòng như một phần của quy trình đấu thầu dự án. Mitsubishi Electric đã không thắng thầu cho hạng mục mà công ty này tham gia.

Mitsubishi Electric cho biết đang điều tra báo cáo nhưng không đưa ra bình luận nào khác.

Tên lửa này là loại được sử dụng bởi các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nó có thể bay với tốc độ siêu thanh trên quãng đường dài và qua mặt mạng lưới phòng thủ tên lửa của đối phương để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, tờ báo Asahi cho biết. Nhật Bản đã nghiên cứu các các tên lửa này kể từ năm 2018.

Các dữ liệu chi tiết bị rò rỉ có thể là về phạm vi, lực đẩy và khả năng chịu nhiệt của loại tên lửa thế hệ mới nhất, theo Asahi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tin tặc tấn công, một hãng hàng không Anh lộ thông tin 9 triệu khách hàng

Bảo Châu |

EasyJet ngày 19.5 công bố đã phải chịu một cuộc tấn công mạng lớn từ một nguồn rất tinh vi trên mạng.

Tin tặc doạ tung tin bất lợi cho ông Trump, đòi tiền chuộc 42 triệu USD

Khánh Minh |

Nhóm tin tặc trên web đen doạ tiết lộ thông tin gây hại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, trừ khi ai đó trả tiền chuộc 42 triệu USD trong vòng 1 tuần.

Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Thanh Hà |

Trang chủ chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) của Mỹ bị chiếm tối 4.1 và hiển thị thông điệp ủng hộ Iran.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin tặc tấn công, một hãng hàng không Anh lộ thông tin 9 triệu khách hàng

Bảo Châu |

EasyJet ngày 19.5 công bố đã phải chịu một cuộc tấn công mạng lớn từ một nguồn rất tinh vi trên mạng.

Tin tặc doạ tung tin bất lợi cho ông Trump, đòi tiền chuộc 42 triệu USD

Khánh Minh |

Nhóm tin tặc trên web đen doạ tiết lộ thông tin gây hại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, trừ khi ai đó trả tiền chuộc 42 triệu USD trong vòng 1 tuần.

Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Thanh Hà |

Trang chủ chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) của Mỹ bị chiếm tối 4.1 và hiển thị thông điệp ủng hộ Iran.