Bộ Quốc phòng Mỹ tạm cấm người từng mắc COVID-19 nhập ngũ

Hải Anh |

Những người muốn gia nhập quân đội Mỹ nhưng đã từng nhập viện vì mắc COVID-19 sẽ tạm thời bị cấm gia nhập lực lượng vũ trang, theo một chỉ thị được Lầu Năm Góc đưa ra trong tuần này.

Thông tin do các quan chức Mỹ tiết lộ hôm 6.5, theo New York Times. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng, biện pháp này là "hướng dẫn tạm thời" và khả năng cao là sẽ được cập nhật khi các quan chức quân sự nắm rõ hơn về dịch bệnh và những nguy cơ về lâu dài của bệnh này với các cá nhân gia nhập quân đội.

Trong bối cảnh Mỹ phải đương đầu với dịch bệnh, Bộ Quốc phòng nước này đang nỗ lực trong quản lý và bảo vệ tốt hơn 1,2 triệu binh sĩ tại ngũ khỏi dịch bệnh và những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ tối 6.5 rằng, từ bây giờ, các tân binh đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 bị dừng nhập ngũ có thể được cho một thời hạn trở lại để xem xét khả năng nhập ngũ.

Các lực lượng vũ trang ở Mỹ có một hệ thống cấp miễn trừ nhập ngũ cho những người có thể không được phép nhập ngũ vì nhiều lý do y tế và các lý do khác.

Tính đến sáng 6.5, có hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong số các quân nhân, nhà thầu và nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Worldometers, số ca COVID-19 ở Mỹ tính tới sáng 7.5 là 1.258.802 ca và có 74.245 người chết vì COVID-19 ở nước này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump: COVID-19 tấn công Mỹ tệ hơn vụ 11.9 và Trân Châu Cảng

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thừa nhận đại dịch COVID-19 tấn công Mỹ mạnh hơn vụ khủng bố lịch sử 11.9 và trận Trân Châu Cảng.

Nghiên cứu mới công bố thông tin bất lợi cho cuộc đua vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị đột biến và một chủng mới phổ biến ở Mỹ dường như còn dễ lây lan hơn, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Dự báo: Mỹ 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6

Ngọc Vân |

Mô hình của CDC Mỹ dự báo Mỹ tăng 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trump: COVID-19 tấn công Mỹ tệ hơn vụ 11.9 và Trân Châu Cảng

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thừa nhận đại dịch COVID-19 tấn công Mỹ mạnh hơn vụ khủng bố lịch sử 11.9 và trận Trân Châu Cảng.

Nghiên cứu mới công bố thông tin bất lợi cho cuộc đua vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị đột biến và một chủng mới phổ biến ở Mỹ dường như còn dễ lây lan hơn, một nghiên cứu mới chỉ ra.

Dự báo: Mỹ 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6

Ngọc Vân |

Mô hình của CDC Mỹ dự báo Mỹ tăng 3.000 ca tử vong COVID-19 mỗi ngày đến đầu tháng 6.