Các công ty Raytheon và Lockheed Martin sẽ nhận 307,5 triệu USD để sản xuất loại vũ khí này, sau đó sẽ chuyển giao cho quân đội Ucraina, Estonia, Lithuania, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Đài Loan.
Việc sản xuất một loạt hệ thống tên lửa Javelin diễn ra tại Tucson, Arizona và công việc sản xuất, lắp ráp các tổ hợp sẽ được hoàn thành vào ngày 31.8.2021.
Năm 2017, сhính quyền Mỹ đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tăng Javelin. Chính quyền trước đây của Barack Obama đã từ chối làm điều này, bất chấp yêu cầu nhiều lần của Ucraina.
Tiếp đó, tháng 3.2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua việc bán cho Ucraina 37 hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin và 210 tên lửa khác với giá 47 triệu USD.
Vào cuối tháng 4.2018, phía Kiev đã nhận được những hệ thống tên lửa này cho kho vũ khí. Điều này đã được Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko công bố: "Tôi hoan nghênh sự quan tâm của các bạn nước ngoài tới Ucraina; cung cấp các tổ hợp tên lửa Javelin cho chúng tôi. Tôi chỉ có thể xác nhận rằng, các vũ khí này được Ucraina chờ đợi đã từ lâu để trang bị cho quân đội; giúp tăng cường hiệu quả ngăn chặn các mối nguy hiểm; gia tăng khả năng chiến đấu và đảm bảo an ninh khu vực biển Đại Tây Dương".