Bộ Nội vụ Anh bị cậu bé 8 tuổi khởi kiện

Phương Linh |

Một cậu bé 8 tuổi người Anh đang khởi kiện Bộ Nội vụ lên tòa án tối cao vì lí do chính sách của cơ quan này khiến gia đình cậu bé không được tiếp cận mạng lưới phúc lợi an sinh.

The Guardian đưa tin, cậu bé 8 tuổi người Anh (không nêu rõ tên) đang đưa ra lý lẽ rằng chính sách không truy đòi các quỹ công cộng (NRPF) của Bộ Nội vụ là bất hợp pháp và rằng trong đại dịch COVID-19, chính sách này làm tăng nguy cơ khiến các gia đình trở nên túng thiếu, cũng như tăng nguy cơ sức khỏe cộng đồng vì người dân bị buộc phải ở quá đông người trong nhà hoặc phải ra đường.

Chính sách NRPF ở Vương quốc Anh đã được đưa ra vào năm 2012 như là một phần của cái gọi là "môi trường không thân thiện" của chính phủ. Nó ảnh hưởng đến các nhóm người di cư khác nhau, một số người được cho phép ở lại và một số người thì không. Chính sách có thể ngăn cả hai nhóm này tiếp cận phúc lợi và các hình thức hỗ trợ xã hội khác.

Mẹ của cậu bé đã đến Vương quốc Anh vào năm 2009 và được cho phép ở lại. Cô làm công việc chăm sóc những người tâm thần với mức lương thấp. Là mẹ đơn thân, cô phải vật lộn để nuôi sống bản thân và con trai. Cậu bé, được sinh ra ở Anh, bị buộc phải chuyển trường 5 lần do tình trạng bấp bênh của người mẹ.

Caz Hattam, điều phối viên của Dự án Đoàn kết - một dự án hỗ trợ người di cư không được hưởng quỹ công cộng theo chính sách NRPF ở Anh, cho biết: "Đại dịch đã làm cho tình trạng của những gia đình thuộc chính sách NRPF trở nên cấp bách và tuyệt vọng hơn. Tình trạng nghèo túng của những gia đình này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng, tăng khả năng phơi nhiễm và lây lan virus".

Thách thức pháp lý diễn ra cùng ngày khi tổ chức từ thiện mang tên "Hội trẻ em" đã công bố một báo cáo nhấn mạnh hoàn cảnh của các gia đình này và kêu gọi tạm dừng chính sách NRPF trong thời gian đại dịch. Báo cáo chỉ ra rằng nhiều phụ huynh trong tình huống này đang tạm nghỉ việc và một số người đã mất việc do đại dịch nhưng không thể tiếp cận các hỗ trợ như tín dụng toàn cầu hoặc phúc lợi trẻ em.

Trung tâm hỗ trợ người di cư Haringey cũng đã biên soạn một báo cáo ghi lại những lo ngại về những thất bại trong việc bảo vệ những người di cư không có chỗ trú ngụ và không được nhận hỗ trợ.

Phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết: "Những người đang tìm cách gây dựng cuộc sống ở Anh chỉ được hỗ trợ trên cơ sở không đặt gánh nặng cho những người nộp thuế, với lí do gia đình và nhân quyền, họ có thể nộp đơn xin được dỡ bỏ các điều kiện để có thể tiếp cập các quỹ hỗ trợ công cộng, và trong trường hợp cụ thể này, các điều kiện đã được dỡ bỏ kể từ năm 2019".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện bất ngờ về khởi phát COVID-19 ở Anh

Khánh Minh |

Ở Anh, nhiều ca mắc COVID-19 có nguồn gốc từ Châu Âu - rất có thể là Italia và Tây Ban Nha - chứ không phải Trung Quốc.

Anh: Bé gái 3 tuổi điều khiển cừu chuyên nghiệp đốn tim cư dân mạng

Bảo Châu |

Bé gái Sellar 3 tuổi ở Anh “đốn tim” cư dân mạng sau khi video điều khiển cừu của cô bé lan truyền trên mạng xã hội.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện bất ngờ về khởi phát COVID-19 ở Anh

Khánh Minh |

Ở Anh, nhiều ca mắc COVID-19 có nguồn gốc từ Châu Âu - rất có thể là Italia và Tây Ban Nha - chứ không phải Trung Quốc.

Anh: Bé gái 3 tuổi điều khiển cừu chuyên nghiệp đốn tim cư dân mạng

Bảo Châu |

Bé gái Sellar 3 tuổi ở Anh “đốn tim” cư dân mạng sau khi video điều khiển cừu của cô bé lan truyền trên mạng xã hội.

Anh cảnh báo tình trạng tử vong vì triệu chứng liên quan COVID-19 ở trẻ em

Bảo Châu |

Một số trẻ em ở Anh không có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đã tử vong vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.