Bộ Ngoại giao thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thăm Việt Nam

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo giới về đề nghị xác minh thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 17.10.

Tại cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Thời gian qua, quan hệ quốc phòng Việt Nam – Mỹ tiếp tục phát triển, phù hợp trên cơ sở các cơ chế hiện có, cũng như khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ tới thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch vào thời điểm thích hợp”.

Ông Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 23.7. Trước đó, vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng thứ hai của Tổng thống Donald Trump đã khuyết 7 tháng sau khi ông James Mattis rời đi.

Ông Esper từng phụng sự 2 năm trong vai trò người đứng đầu lực lượng lục quân Mỹ từ năm 2017. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề Trung Đông.

Ông từng chiến đấu ở Iraq trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và là thành viên của Sư đoàn không vận số 101 nổi tiếng được biết tới với tên gọi "Screaming Eagles" (Đại bàng gào thét) của lục quân Mỹ.

Ông cũng thân thiết với Ngoại trưởng Mike Pompeo, cả hai cùng học tại Học viện quân sự West Point danh tiếng và cùng tốt nghiệp năm 1986.

Người tiền nhiệm của ông Mark Esper - ông James Mattis từng thăm Việt Nam 2 lần trong năm 2018 (tháng 1 và tháng 10) theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Tính đến nay, đã có 7 lần Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale khẳng định với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trong thông cáo đăng trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch và Phó chủ tịch của Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

4 thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc ngăn chặn hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Các thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, tờ Philstar của Philippines đưa tin ngày 31.7.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ David Hale khẳng định với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo trật tự dựa trên luật lệ, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Trong thông cáo đăng trên website của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch và Phó chủ tịch của Ủy Ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố lên án các hoạt động phi pháp gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

4 thượng nghị sĩ Mỹ hối thúc ngăn chặn hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông

Thanh Hà |

Các thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, tờ Philstar của Philippines đưa tin ngày 31.7.