Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Ngày 19.10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài vừa qua.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong Bộ cùng tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Ngoại giao Trần Đức Hùng nhấn mạnh, với truyền thống tương thân tương ái, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Ngoại giao sẽ quyên góp ít nhất một ngày lương tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung vừa qua.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng sẽ phát động hoạt động quyên góp ủng hộ này tới các cán bộ, người lao động tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Số tiền quyên góp sẽ được Công đoàn Bộ Ngoại giao trao đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho 4 tỉnh miền Trung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung.

Mưa lũ tại miền Trung: 84 người tử nạn, 38 người mất tích

Vũ Long |

Đến 17h ngày 18.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 84 người tử nạn, 38 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Mưa lũ tại miền Trung: Thương vong gia tăng từng ngày, 64 người đã tử nạn

Vũ Long |

Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 64 người bị tử nạn, 5 người bị mất tích. Sạt lở đã khiến 21 người của Quân khu 4 bị ảnh hưởng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho 4 tỉnh miền Trung

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh miền Trung.

Mưa lũ tại miền Trung: 84 người tử nạn, 38 người mất tích

Vũ Long |

Đến 17h ngày 18.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 84 người tử nạn, 38 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm.

Mưa lũ tại miền Trung: Thương vong gia tăng từng ngày, 64 người đã tử nạn

Vũ Long |

Mưa lũ tại miền Trung đã khiến 64 người bị tử nạn, 5 người bị mất tích. Sạt lở đã khiến 21 người của Quân khu 4 bị ảnh hưởng.