Bộ Ngoại giao nói về đề xuất hộ chiếu vaccine COVID-19 với người nhập cảnh

Bảo Châu |

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Hộ chiếu vaccine COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 27.5, trả lời yêu cầu bình luận về việc Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) gần đây kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh đã tiêmvaccine COVID-19 xuống còn 7 ngày, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh:

''Các chính sách và biện pháp cách ly đối với xuất nhập cảnh Việt Nam luôn được điều chỉnh một cách linh hoạt phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu cao nhất là ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong nước đồng thời nỗ lực thúc đẩy mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế xã hội''.

Theo bà Hằng, hiện nay, các cơ quan liên quan của Việt Nam cũng đang xây dựng một bộ hướng dẫn về cách ly y tế, phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh, trong đó có tính đến các yếu tố như đã tiêm chủng, thời gian lưu trú tại Việt Nam, mục đích nhập cảnh và căn cứ diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế để có thể áp dụng các biện pháp và chính sách cách ly hiệu quả nhất, phù hợp nhất.

Khi được hỏi về việc áp dụng hộ chiếu vaccine cho khách nhập cảnh vào Việt Nam, người phát ngôn nêu rõ, hiện nay Việt Nam chưa có quy định nhập cảnh riêng đối với người đã tiêm phòng COVID-19. Trong bối cảnh hộ chiếu vaccine đã được một số nước trên thế giới áp dụng, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp đối với vấn đề này.

Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm hiểu, tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn của các nước nhằm nghiên cứu, đề xuất chính sách xuất nhập cảnh cũng như mở cửa để phù hợp với việc thực hiện mục tiêu kép.

Quảng cáo gói du lịch đi Mỹ để tiêm phòng vaccine COVID-19

Trước câu hỏi, thời gian gần đây, trên mạng xã hội tại Việt Nam rộ lên nhiều quảng cáo của các công ty du lịch về chương trình trọn gói đi Mỹ để tiêm vaccine COVID-19, bà Lê Thị Thu Hằng trả lời, trong thời điểm hiện nay, các công dân cần phải thận trọng và tính toán kỹ khi tiến hành các chuyến đi ở nước ngoài do chính sách xuất cảnh ở nhiều nước trên thế giới đang được thắt chặt do tình trạng dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp.

Bà Hằng lưu ý, nếu có những công ty, những quảng cáo như vậy, công dân cần kiểm tra với các cơ quan chức năng của các nước, có thể thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Việt Nam.

WHO chuẩn bị điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc đại dịch COVID-19

Tại buổi họp báo, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời quan điểm của Việt Nam về vấn đề Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang chuẩn bị điều tra giai đoạn 2 để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19, và một số quốc gia kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn về giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19 ở nước này.

Bà Hằng cho hay, các cơ quan y tế, các nhà khoa học, các chuyên gia y tế trên thế giới đã nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn gốc, tính chất của virus SARS-CoV-2. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp hiện nay, với các chủng và biển thể mới, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tập trung nguồn lực nghiên cứu để ngày càng có nhiều vaccine và phác đồ điều trị tốt nhất.

''Với tinh thần trách nhiệm, Việt Nam sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng chống, tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này'' - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Quốc tế ghi nhận nỗ lực kiểm soát đợt lây nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam được đánh giá cao trên toàn cầu về thành công trong việc ứng phó COVID-19 qua chương trình xét nghiệm hàng loạt có mục tiêu, truy tìm tiếp xúc và hệ thống cách ly tập trung trong năm đầu tiên của dịch bệnh. Các biện pháp này, cùng với nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vaccine COVID-19, đang tiếp tục được thực hiện trong kiểm soát đợt lây nhiễm mới.

Báo chí quốc tế: Triển vọng tích cực về tốc độ phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2021

Hải Anh |

Tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được đánh giá cao, hiện dẫn đầu 4 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN, với xuất khẩu và sản xuất đã vượt mức trước đại dịch.

WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA

Song Minh |

WHO đang xem xét đề xuất của một đơn vị ở Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 mRNA.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Quốc tế ghi nhận nỗ lực kiểm soát đợt lây nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam

Thanh Hà |

Việt Nam được đánh giá cao trên toàn cầu về thành công trong việc ứng phó COVID-19 qua chương trình xét nghiệm hàng loạt có mục tiêu, truy tìm tiếp xúc và hệ thống cách ly tập trung trong năm đầu tiên của dịch bệnh. Các biện pháp này, cùng với nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vaccine COVID-19, đang tiếp tục được thực hiện trong kiểm soát đợt lây nhiễm mới.

Báo chí quốc tế: Triển vọng tích cực về tốc độ phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2021

Hải Anh |

Tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được đánh giá cao, hiện dẫn đầu 4 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN, với xuất khẩu và sản xuất đã vượt mức trước đại dịch.

WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA

Song Minh |

WHO đang xem xét đề xuất của một đơn vị ở Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 mRNA.