Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Máy bay P-8A Poseidon do Boeing sản xuất, được sử dụng để săn tàu ngầm và tiến hành trinh sát hàng hải trị giá tới 2,1 tỷ USD, cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc (DSCA) cho biết.

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) hồi tháng 6 đã hé lộ về quyết định mua máy bay P-8A Poseidon.

Vào thời điểm đó, hợp đồng trị giá khoảng 1,71 tỷ USD. Sự phê chuẩn của DSCA hôm 13.9 bao gồm huấn luyện, hậu cần, các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ - những nội dung có thể ảnh hưởng đến mức giá, theo Reuters. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Lockheed Martin sản xuất có giá lên tới 501 triệu USD, Lầu Năm Góc cho hay. Phía Hàn Quốc đã đề nghị mua 64 tên lửa này. 

DSCA cho biết, đề xuất bán vũ khí được thông báo cho Quốc hội Mỹ hôm 13.9 sẽ giúp Hàn Quốc cải thiện khả năng phòng thủ tên lửa và hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ khi tăng cường năng lực hải quân của Seoul.

Thông báo về việc chấp thuận bán vũ khí được công bố trong bối cảnh Hàn Quốc đang đàm phán với Triều Tiên về cải thiện quan hệ và Mỹ cũng đang trong các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga "tố" Mỹ tấn công Syria bằng vũ khí cấm

Vân Anh |

Hai tiêm kích của Mỹ dội bom phốt pho trắng xuống tỉnh Deir Ezzor ở Syria, gây hỏa hoạn lớn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Syria "vạch trần” cách thức Mỹ và đồng minh tuồn vũ khí cho khủng bố

Thanh Hà |

Theo Damascus, vũ khí được cung cấp cho các phần tử khủng bố thông qua các nước Đông Âu, bao gồm Ukraina và các nước vùng Balkan.

"Cha đẻ" vũ khí hạt nhân tên lửa Triều Tiên qua đời

Ngọc Vân |

Quan chức kỳ cựu Triều Tiên, chuyên gia phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa vừa của nước này vừa qua đời.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nga "tố" Mỹ tấn công Syria bằng vũ khí cấm

Vân Anh |

Hai tiêm kích của Mỹ dội bom phốt pho trắng xuống tỉnh Deir Ezzor ở Syria, gây hỏa hoạn lớn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Syria "vạch trần” cách thức Mỹ và đồng minh tuồn vũ khí cho khủng bố

Thanh Hà |

Theo Damascus, vũ khí được cung cấp cho các phần tử khủng bố thông qua các nước Đông Âu, bao gồm Ukraina và các nước vùng Balkan.

"Cha đẻ" vũ khí hạt nhân tên lửa Triều Tiên qua đời

Ngọc Vân |

Quan chức kỳ cựu Triều Tiên, chuyên gia phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa vừa của nước này vừa qua đời.