Bộ Ngoại giao lên tiếng việc tàu Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam

Song Minh |

Trước thông tin tàu Trung Quốc vào EEZ Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, các cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông.

Ngày 15.4, trả lời câu hỏi của Lao Động về thông tin một nhóm tàu Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông.

"Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hoà bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông" - Người phát ngôn nêu rõ.

Trước đó, Reuters hôm 14.4 dẫn thông tin từ Marine Traffic, một trang web chuyên theo dõi di chuyển của các tàu thuyền trên thế giới, cho biết tàu khảo sát Hải Dương 8 và ít nhất một tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 158 km.

Tháng 7.2019, nhóm tàu khảo sát của Trung Quốc, trong đó có tàu Hải Dương 8, cũng đã xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Nam Biển Đông.

Tại thời điểm đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ: "Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán như đã được xác lập tại công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

"Các lực lượng chức năng Việt Nam triển khai các biện pháp phù hợp đúng pháp luật, duy trì hòa bình ổn định, đảm bảo tự do hàng không, hàng hải, đề cao thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia như được xác lập tại công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước và cộng đồng quốc tế" - Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu trong cuộc họp báo ngày 25.7.2019.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông là đáng lo ngại và đáng trách

Ngọc Vân |

Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế, cùng 2 thượng nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng hoà và Dân chủ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9.4 ra tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông, tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam nói về công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việc Việt Nam lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Hoạt động của Trung Quốc tại biển Đông là đáng lo ngại và đáng trách

Ngọc Vân |

Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế, cùng 2 thượng nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng hoà và Dân chủ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Hải Anh |

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9.4 ra tuyên bố lên án hành động của Trung Quốc trong vụ đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở Biển Đông, tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam nói về công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việc Việt Nam lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.