“Bó hoa phòng chủng” đáng yêu cho ngày Valentine giữa mùa dịch COVID-19

Thanh Hà |

Một nam giới Philippines đã giải quyết mối trăn trở về quà tặng cho những cặp tình nhân trong ngày Valentine năm nay.

Một bó hoa phòng dịch virus Corona vừa lãng mạn vừa thực tế gây xôn xao cư dân mạng Philippines và nhiều nước Châu Á.

Asia One cho hay, Rigel Thomas Morre - vlogger kiêm nhà làm phim ở Cebu, đã chia sẻ món quà tặng ngày Valentine đầy sáng tạo của mình trong một bài đăng trên Facebook ngày 30.1. Anh chia sẻ những bức ảnh cùng dòng trạng thái: "Tôi chúc các bạn an toàn, khỏe mạnh và không virus!".

Theo đó, bó hoa Valentine của Rigel Thomas Morre là những vật dụng thiết yếu trong mùa dịch COVID-19 như khẩu trang, xà phòng, cồn, nước rửa tay và đương nhiên là không thể thiếu vài bông hoa.

Nam thanh niên 22 tuổi người Philippines nói rằng, 5 cô gái may mắn sẽ có cơ hội nhận được bó hoa này.

Bó hoa Valentine cho mùa COVID-19 của Rigel Thomas Morre. Ảnh: AO.
Bó hoa Valentine cho mùa COVID-19 của Rigel Thomas Morre. Ảnh: AO.
Bó hoa Valentine cho mùa COVID-19 của Rigel Thomas Morre. Ảnh: AO.

Bài đăng của Morre đã thu hút hàng loạt bình luận tích cực từ phái đẹp. Một cư dân mạng viết: "Ngọt ngào và lịch thiệp như vẫn thế. Đó là những gì chúng ta thực sự cần". "Em mãi yêu anh" - một cư dân mạng khác bày tỏ.

Được biết, Morre đã đích thân tặng 5 bó hoa này cho những người chiến thắng vào ngày 4.2.

Chia sẻ với nhật báo Cebu Daily News, Morre cho biết, ý tưởng nảy ra khi anh nhận thấy mọi người lo lắng về dịch COVID-19.

Bó hoa phòng chủng mới của virus Corona của Morre chỉ tiêu tốn khoảng 600 peso (43,67 USD) và là một trong những món quà anh sẽ tặng bạn gái của mình trong ngày Valentine. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đã có ca tử vong thứ 3 vì COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Một phụ nữ Nhật Bản ngoài 80 tuổi nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã tử vong ngày 13.2 - ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch bệnh được xác nhận ở quốc đảo mặt trời mọc.

Trung Quốc chữa khỏi cho bé 4 tháng tuổi mắc COVID-19

Song Minh |

Em bé 4 tháng tuổi bị nhiễm COVID-19 đã được xuất viện sau 15 ngày điều trị.

Nam y tá hiếm hoi Vũ Hán sụt 10kg sau 1 tháng chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Jiang Sida, 26 tuổi, nam y tá hiếm hoi ở Vũ Hán, đã chiến đấu không mệt mỏi với COVID-19 kể từ khi dịch này bắt đầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đã có ca tử vong thứ 3 vì COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục

Thanh Hà |

Một phụ nữ Nhật Bản ngoài 80 tuổi nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã tử vong ngày 13.2 - ca tử vong đầu tiên liên quan tới dịch bệnh được xác nhận ở quốc đảo mặt trời mọc.

Trung Quốc chữa khỏi cho bé 4 tháng tuổi mắc COVID-19

Song Minh |

Em bé 4 tháng tuổi bị nhiễm COVID-19 đã được xuất viện sau 15 ngày điều trị.

Nam y tá hiếm hoi Vũ Hán sụt 10kg sau 1 tháng chống dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Jiang Sida, 26 tuổi, nam y tá hiếm hoi ở Vũ Hán, đã chiến đấu không mệt mỏi với COVID-19 kể từ khi dịch này bắt đầu.