Bồ Đào Nha phát hiện 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron

Anh Vũ |

Chính quyền Bồ Đào Nha vừa thông báo phát hiện 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron tại nước này.

Theo AP, các nhà chức trách y tế Bồ Đào Nha cho biết họ đã xác định được 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron vào ngày 29.11. Các trường hợp nhiễm bệnh đều là thành viên của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.

Viện Y tế Quốc gia Ricardo Jorge của nước này cho hay, một trong những người có kết quả dương tính tại câu lạc bộ bóng đá Belenenses có trụ sở tại Lisbon đã đến Nam Phi trong thời gian gần đây.

Viện cho biết những người đã tiếp xúc với các trường hợp dương tính đã được yêu cầu cách ly, bất kể tình trạng tiêm chủng hay khả năng lây nhiễm của họ. Những người này sẽ được theo dõi đặc biệt và xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Khi các trường hợp mắc siêu biến thể COVID-19 mới được xác nhận trên khắp thế giới, Nhật Bản và nhiều nước phương tây như Anh, Mỹ đã thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với du khách nước ngoài vì lo ngại sẽ lây lan thêm một đợt đại dịch nữa.

Tuy nhiên, bất chấp nỗi lo toàn cầu, các nhà khoa học cảnh báo rằng vẫn chưa rõ liệu Omicron có nguy hiểm hơn các phiên bản khác của loại virus đã giết chết hơn 5 triệu người hay không. Một số quốc gia đang tiếp tục các kế hoạch nới lỏng các hạn chế trước đây, với dấu hiệu mở cửa trở lại ở Malaysia, Singapore và New Zealand.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Singapore và Malaysia mở cửa biên giới bất chấp siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Trong bối cảnh siêu biến thể Omicron đang lây lan, Singapore và Malaysia tuyên bố mở cửa biên giới giữa hai nước.

Canada, quốc gia Bắc Mỹ đầu tiên phát hiện siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Siêu biến thể Omicron đã chính thức lây lan tới Bắc Mỹ với hai ca dương tính vừa được phát hiện tại Canada.

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Singapore và Malaysia mở cửa biên giới bất chấp siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Trong bối cảnh siêu biến thể Omicron đang lây lan, Singapore và Malaysia tuyên bố mở cửa biên giới giữa hai nước.

Canada, quốc gia Bắc Mỹ đầu tiên phát hiện siêu biến thể Omicron

Anh Vũ |

Siêu biến thể Omicron đã chính thức lây lan tới Bắc Mỹ với hai ca dương tính vừa được phát hiện tại Canada.

Siêu biến thể Omicron lây lan đến Hà Lan

Nguyễn Hạnh |

13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron đã được xác nhận ở Hà Lan.