Bồ Đào Nha kỷ niệm 46 năm cách mạng: Người dân đứng ở ban công hát quốc ca

Phương Linh |

Bồ Đào Nha ngày 25.4 kỷ niệm 46 năm cách mạng theo cách đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Reuters đưa tin, đã 46 năm kể từ khi một cuộc cách mạng không phải đổ máu đã đưa đất nước Bồ Đào Nha đi đến chế độ dân chủ, chấm dứt chế độ độc tài kéo dài nhiều năm của Antonio Oliveira Salazar, vào ngày 25.4.1974.

Hàng năm, để tỏ lòng kính trọng với những người đấu tranh cho dân chủ trong cuộc cách mạng "Hoa cẩm chướng", hàng nghìn người thường tập trung trên đường phố cầm hoa cẩm chướng đỏ trên tay.

Tuy nhiên, ngày 25.4 năm nay đặt trong bối cảnh cả đất nước đang trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt từ 18.3 đến 2.5 vì đại dịch COVID-19, buộc các nhà chức trách phải đưa ra các giải pháp thay thế.

Chính quyền địa phương đã lựa chọn tổ chức rất nhiều các buổi hòa nhạc trực tuyến, các vở kịch và các chuyến tham quan ảo thông qua trực tuyến các phòng trưng bày và các tòa nhà, bao gồm cả dinh thự của Thủ tướng Antonio Costa.

Và vào đúng 15h, nhiều người dân đã đứng ở ban công để hát bài quốc ca cách mạng "Grand Vila Morena".

Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo của đảng cánh tả Catarina Martins phát biểu trước đài truyền hình RTP cho biết: "Tiếng hát đồng ca từ các ban công, là một cách để nói rằng ngay cả khi bị cách ly, chúng tôi vẫn tôn vinh dân chủ và tự do".

Trong khu phố Alcantara của thủ đô Lisbon, một nhóm nhân viên thành phố lái một chiếc xe tải mở có loa lớn, phát những bài hát truyền thống và trao hoa cẩm chướng cho các cư dân đang cách ly ở trong nhà.

Sự kiện thường niên của quốc hội nước này cũng đã bị hạn chế. Thông thường, sẽ có khoảng 230 nhà lập pháp và hàng trăm vị khách tập trung tham dự, nhưng năm nay, số lượng đã được giới hạn để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Cho đến nay, Bồ Đào Nha đã có 23.392 trường hợp nhiễm COVID-19 và 880 trường hợp tử vong, các con số có vẻ ít hơn nhiều so với nước láng giềng Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha cũng đang lên kế hoạch bắt đầu mở lại nền kinh tế đất nước kể từ tháng 5 tới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quá trình gỡ bỏ hạn chế trong chống dịch COVID-19 ở một số nước Châu Âu

Phương Linh |

Tại một số quốc gia ở Châu Âu như Czech, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Sĩ, người dân sắp sắp sửa có thể trở lại cuộc sống thường ngày khi các chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch gỡ bỏ dần các hạn chế.

Bài học từ đại dịch cúm Tây Ban Nha từng cướp đi sinh mạng 50 triệu người

Bảo Châu |

Năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành lấy đi sinh mạng 50 triệu người trên toàn cầu, trong đó có khoảng 675.000 người ở Mỹ.

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly giữa dịch SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly và hủy mọi hoạt động công cộng giữa dịch SARS-CoV-2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quá trình gỡ bỏ hạn chế trong chống dịch COVID-19 ở một số nước Châu Âu

Phương Linh |

Tại một số quốc gia ở Châu Âu như Czech, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Sĩ, người dân sắp sắp sửa có thể trở lại cuộc sống thường ngày khi các chính phủ bắt đầu thực hiện kế hoạch gỡ bỏ dần các hạn chế.

Bài học từ đại dịch cúm Tây Ban Nha từng cướp đi sinh mạng 50 triệu người

Bảo Châu |

Năm 1918, đại dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành lấy đi sinh mạng 50 triệu người trên toàn cầu, trong đó có khoảng 675.000 người ở Mỹ.

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly giữa dịch SARS-CoV-2

Khánh Minh |

Tổng thống Bồ Đào Nha tự cách ly và hủy mọi hoạt động công cộng giữa dịch SARS-CoV-2.