Bộ Công an xác nhận thời gian cư trú cho công dân Việt bị bắt tại Pháp

Hà Liên |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, tòa phúc thẩm Paris, Pháp đã cho phép công dân Việt Nam Phạm Thị Tuyết Mai tại ngoại và áp dụng một số biện pháp kiểm soát như phải tạm trú tại nơi được chỉ định và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp chính quốc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24.1, trả lời câu hỏi của báo giới về trường hợp công dân Việt Nam bị Pháp bắt theo lệnh bắt giữ của Bỉ mới đây, bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, ngày 18.12.2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Paris, Cộng hòa Pháp nhận được thông báo của cảnh sát biên giới Pháp tại sân bay Charles-de-Gaulle về việc bắt giữ công dân Việt Nam tên Phạm Thị Tuyết Mai.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng liên quan của Pháp và được biết bà Phạm Thị Tuyết Mai bị cảnh sát biên giới Pháp bắt khi nhập cảnh Pháp theo lệnh bắt giữ Châu Âu nhằm thi hành bản án 4 năm tù vì tội buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện trong thời gian từ 1.10.2010 – 10.5.2011 do tòa án tư pháp Antwerpen, ở Bỉ tuyên án ngày 8.5.2013.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hiện nay các cơ quan tư pháp của Pháp đang tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Liên minh Châu Âu, theo thủ tục lệnh bắt giữ Châu Âu.

“Ngày 19.12.2018, tòa phúc thẩm Paris đã cho phép bà Mai tại ngoại và áp dụng một số biện pháp kiểm soát tư pháp như phải tạm trú tại nơi được chỉ định và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp chính quốc” – bà Hằng nói.

Ngoài ra, theo bà Hằng, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có buổi gặp trực tiếp công dân Phạm Thị Tuyết Mai để nghe trình bày vụ việc và làm sáng tỏ các thông tin liên quan. Đại sứ quán đã hướng dẫn công dân Phạm Thị Tuyết Mai về thủ tục hỗ trợ theo quy định bảo hộ công dân.

Thêm vào đó, theo yêu cầu của công dân Phạm Thị Tuyết Mai, Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị Cục Lãnh sự, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an xác minh thời gian cư trú của bà Mai tại Việt Nam để phục vụ bào chữa tại tòa và đã cấp giấy xác nhận này cho bà Mai.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã làm việc với một văn phòng luật sư tại Paris để tìm hiểu thêm về vụ việc và yêu cầu văn phòng luật sư này hỗ trợ bà Mai. “Hiện nay văn phòng luật sư đã hỗ trợ bà Mai theo đề nghị của Đại sứ quán cũng như theo yêu cầu của bản thân bà Mai” – bà nói.

Trong thông tin thêm, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, tại phiên tòa lần 2 diễn ra ngày 19.1, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cử đại diện tới dự phiên tòa. “Đại sứ quán gặp và trao đổi với luật sư bào chữa cho bà Mai do tòa chỉ định để bảo vệ bà Mai và đề nghị luật sư hỗ trợ bà Mai để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp theo dõi sát vấn đề, tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật” – bà Hằng nói.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Công tác bảo hộ công dân Việt Nam vươn đến từng người dân

Hà Liên (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 15.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, thông tin liên quan tới bảo hộ công dân đã được truyền đến từng người dân.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Bộ Ngoại giao lên tiếng thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia

Thanh Hà |

Ngoài những vi phạm tại ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà bị xác định liên quan tới đại án Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công tác bảo hộ công dân Việt Nam vươn đến từng người dân

Hà Liên (ghi) |

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 15.1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, thông tin liên quan tới bảo hộ công dân đã được truyền đến từng người dân.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Bộ Ngoại giao lên tiếng thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia

Thanh Hà |

Ngoài những vi phạm tại ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà bị xác định liên quan tới đại án Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank.