Bộ ba xoay vần

HẠ LANG |

Tính đặc biệt trong mối quan hệ giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc khiến cho hai sự kiện diễn ra liên tiếp là Thủ tướng Pakistan Imran Khan thăm Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi Ấn Độ trở nên thêm đặc biệt.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pakistan xưa nay vốn luôn tốt đẹp nhưng gặp gỡ cấp cao giữa hai nước lại không được thể chế hoá để trở thành cơ chế thường niên như giữa Trung Quốc và Ấn Độ mà cặp quan hệ song phương này đâu có được tin cậy và gắn bó cũng như thuận buồn xuôi gió như giữa Trung Quốc và Pakistan.

Ấn Độ và Pakistan duy trì chạy đua hạt nhân với nhau, mắc mớ sâu sắc với nhau về biên giới lãnh thổ, sắc tộc và tôn giáo cũng như vai trò và ảnh hưởng ở khu vực Nam Á.

Trung Quốc hiện rất gay cấn với Mỹ trong khi Mỹ lại chơi với Ấn Độ và Pakistan rất khác nhau trong các chuyện liên quan đến khu vực này và trong quan hệ của Mỹ với Trung Quốc.

Mới đây nhất, chính phủ Ấn Độ thay đổi cơ bản chính sách đối với vùng lãng thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý và kiểm soát, đặt ra tình huống mới cho cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc và Pakistan ở vùng Kashmir nói riêng và cho cục diện quan hệ giữa bộ ba này nói chung.

Cho nên cả hai sự kiện liền nhau này đều là nỗ lực của bộ ba kia nhằm vừa tranh thủ lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ song phương lại vừa tận dụng lẫn nhau để đối phó lẫn nhau. Cho nên cả hai sự kiện đều sẽ rất thành công, bên nào cũng hài lòng, được nghe những điều muốn nghe, được thoả thuận hợp tác mới nhưng trong thực chất thì mọi vấn đề mắc mớ lâu nay vẫn chưa thể được giải quyết. Quá hiểu nhau nên dễ bề xử lý quan hệ với nhau đến thế.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Đột phá mới quan trọng phá băng thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" trong vòng đàm phán thương mại diễn ra hai ngày 10 và 11.10 ở Washington.

Trung Quốc đừng nguỵ biện và lừa dối dư luận

VÂN ANH thực hiện |

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an khẳng định, trong 3.000 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền với bãi Tư Chính, với Trường Sa, mà tất cả chỉ là một sự ngụy biện và lừa dối dư luận.

Bầu trời Nhật Bản tím lịm kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ

Thanh Hà |

Bầu trời Tokyo, Nhật Bản chuyển màu tím lịm kỳ dị trước khi cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua sắp đổ bộ.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Đột phá mới quan trọng phá băng thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại "giai đoạn một" trong vòng đàm phán thương mại diễn ra hai ngày 10 và 11.10 ở Washington.

Trung Quốc đừng nguỵ biện và lừa dối dư luận

VÂN ANH thực hiện |

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an khẳng định, trong 3.000 năm qua, Trung Quốc chưa bao giờ có chủ quyền với bãi Tư Chính, với Trường Sa, mà tất cả chỉ là một sự ngụy biện và lừa dối dư luận.

Bầu trời Nhật Bản tím lịm kỳ dị khi siêu bão Hagibis sắp đổ bộ

Thanh Hà |

Bầu trời Tokyo, Nhật Bản chuyển màu tím lịm kỳ dị trước khi cơn bão mạnh nhất trong vòng 60 năm qua sắp đổ bộ.