Bộ ba người Ukraina "khuấy đảo” an ninh mạng hơn 100 công ty Mỹ sa lưới

Hải Anh |

Ba công dân Ukraina bị bắt vì tấn công mạng hơn 100 công ty của Mỹ và đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Dmytro Fedorov (44 tuổi), Fedir Hladyr (33 tuổi) và Andrii Kolpakov (30 tuổi) - là những thành viên cấp cao của một nhóm tội phạm công nghệ cao quốc tế được gọi là "FIN7" có hàng chục thành viên trên khắp thế giới, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 1.8.

"Kể từ tối thiểu là năm 2015, các thành viên FIN7 tham gia vào một chiến dịch mã độc cực kỳ tinh vi nhắm mục tiêu hơn 100 công ty Mỹ, chủ yếu là trong các nhà hàng, sòng bài và ngành công nghiệp khách sạn" - tuyên bố cho biết.

Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, FIN7 đã tấn công vào hàng nghìn hệ thống máy tính và lấy trộm hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng sau đó sử dụng hoặc bán để kiếm lợi.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, nhóm hacker này cũng nhắm tới các mạng máy tính ở Anh, Australia và Pháp.

Trong cuộc họp báo ở Seattle, Washington công bố vụ bắt giữ, Đặc vụ FBI Jay Tabb khẳng định: "Không có sự liên kết với bất kỳ hoạt động nào do nhà nước bảo trợ. Đây chỉ là tội phạm có tổ chức kiểu lỗi thời".

Tên Fedorov - "quản lý và hacker cấp cao" - bị bắt tại Bielsko-Biala, Ba Lan, vào tháng 1 năm nay và đang bị giam giữ chờ dẫn độ tới Mỹ.

Trong khi tên Hladyr - đảm nhận vai trò quản trị hệ thống của FIN7 - bị bắt tại Dresden, Đức hồi tháng 1. Hacker 33 tuổi đang bị giam giữ tại Seattle, Washington trước phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 22.10.

Hacker cuối cùng trong nhóm vừa bị bắt là Kolpakov - người được xem là phụ trách giám sát các hacker - bị bắt tại Lepe, Tây Ban Nha vào cuối tháng 6 và đang bị giam giữ tại đó chờ yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Ba công dân người Ukraina nói trên bị cáo buộc 26 tội danh liên quan tới gian lận, tấn công mạng... Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, FIN7 còn được gọi là "Carbanak Group" và "Navigator Group" đã tấn công mạng máy tính của các công ty ở 47 bang của Mỹ và thủ đô Washington DC.

Họ bị cáo buộc đánh cắp hơn 15 triệu hồ sơ thẻ khách hàng từ hơn 6.500 điểm bán hàng cá nhân tại hơn 3.600 địa điểm kinh doanh khác nhau.

Trong số các công ty đã công khai tiết lộ bị FIN7 tấn công mạng là Chipotle Mexican Grill, Chili's, Arby's, Red Robin và Jason's Deli. Nhiều doanh nghiệp cũng đã bị nhắm mục tiêu thông qua các âm mưu lừa đảo liên quan đến email.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.