Space.com dẫn lời các thành viên nhóm dự án cho hay, đối tượng khách hàng của Orbital Reef bao gồm chính phủ các quốc gia, ngành công nghiệp tư nhân và khách du lịch vũ trụ. Tiền đồn quỹ đạo này có thể sẽ lấy đi vị trí "nhạc trưởng" trong vũ trụ của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - dự kiến ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 2028 đến 2030.
Brent Sherwood - phó chủ tịch cấp cao của các chương trình phát triển nâng cao cho Blue Origin - cho biết: "Trong hơn 60 năm, NASA và các cơ quan vũ trụ khác đã phát triển các chuyến bay quỹ đạo và môi trường sống trong không gian, giúp chúng ta kinh doanh thương mại thành công trong thập kỷ này".
"Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận, giảm chi phí và cung cấp tất cả các dịch vụ, tiện nghi cần thiết để bình thường hóa chuyến bay không gian. Một hệ sinh thái kinh doanh sôi động sẽ phát triển trong quỹ đạo Trái đất thấp, tạo ra những khám phá mới, sản phẩm mới, thú vui giải trí mới và nhận thức toàn cầu", ông nói thêm.
Thông báo được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Nanoracks, Voyager Space và Lockheed Martin công bố kế hoạch về trạm tư nhân của riêng họ, được gọi là Starlab.
Blue Origin của Jeff Bezos sẽ cung cấp một số module và tên lửa nâng hạng nặng New Glenn. Tên lửa sẽ đưa phần cứng của trạm lên vũ trụ.
Boeing sẽ phụ trách các hoạt động và việc bảo trì của Orbital Reef. Công ty cũng sẽ cung cấp các module khoa học và hỗ trợ đưa người, hàng hóa đến trạm.
Các module Môi trường Linh hoạt Tích hợp Lớn (LIFE) có thể mở rộng của Sierra Space sẽ đóng vai trò là khu sinh sống chính của Orbital Reef. Đại diện công ty cho biết, máy bay không gian Dream Chaser của công ty cũng sẽ sẵn sàng để vận chuyển hàng hóa và phi hành đoàn.