CNA đưa tin, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cáo buộc blogger Leong Sze Hian tung tin thất thiệt về ông qua bài đăng trên Facebook liên quan đến vụ bê bối rửa tiền tại quỹ nhà nước 1MDB ở Malaysia.
Leong Sze Hian đã chia sẻ trên Facebook bài viết của trang tin The Coverage (Malaysia) về bê bối rửa tiền này, trong đó cáo buộc cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ký “thoả thuận bí mật” với Thủ tướng Lý Hiển Long để đổi lại việc ngân hàng Singapore giúp rửa tiền trong vụ việc liên quan tới quỹ nhà nước 1MDB.
Ngày 6.10.2020, Toà án Tối cao Singapore mở phiên xét xử vụ Thủ tướng Lý Hiển Long kiện ông Leong Sze Hian - chuyên gia tài chính và là một blogger - về tội phỉ báng.
Trong phiên xét xử này, Thủ tướng Lý Hiển Long xuất hiện trước toà và chỉ trích Leong đưa ra những cáo buộc "ác ý và vô căn cứ", qua đó làm suy yếu "sự liêm chính và trung thực" của chính phủ.
Trong phiên toà ngày 24.3, thẩm phán Tòa án Tối cao Aedit Abdullah ra phán quyết ủng hộ Thủ tướng Lý Hiển Long và yêu cầu Leong bồi thường 133.000 đô la Singapore (99.000 USD).
Năm 2019, các nhà chức trách Singapore đã ban hành luật chống thông tin sai lệch trên mạng, trong đó trao cho các bộ trưởng quyền ra lệnh chặn các bài đăng trên mạng xã hội mà họ cho là có nội dung sai sự thật.