BioNTech: Tạo nguồn cung vaccine COVID-19 tại chỗ cho Đông Nam Á

BẢO NHUNG |

BioNTech đặt văn phòng đại diện và xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 tại Singapore, nhằm tạo nguồn cung tại chỗ cho các nước Đông Nam Á.

Ngày 10.5, Công ty Công nghệ sinh học BioNTech (Đức) thông báo kế hoạch đặt văn phòng đại diện và xây dựng nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 tại Singapore.

Ông Ugur Sahin, giám đốc điều hành BioNTech cho biết sẽ mở văn phòng đại diện và xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm ngay trong năm 2021. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động vào năm 2023, nhà máy ở Singapore sẽ có sản lượng khoảng vài trăm triệu liều vaccine mRNA.

Dự kiến đến năm 2023, BioNTech có thể cung cấp nguồn vaccine COVID-19 tại chỗ cho khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFP
Dự kiến đến năm 2023, BioNTech có thể cung cấp nguồn vaccine COVID-19 tại chỗ cho khu vực Đông Nam Á. Ảnh: AFP

Thời điểm hiện tại, chính phủ các quốc gia trên thế giới đều đang đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa COVID-19 nhằm đảm bảo nguồn cung nội địa. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm dài đã làm chậm chương trình tiêm chủng của các nước. Văn phòng đại diện và nhà máy sản xuất dược phẩm của BioNTech tại Singapore được kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp nguồn vaccine mRNA tại chỗ cho các quốc gia Đông Nam Á.

Vaccine COVID-19 do BioNTech phối hợp cùng tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Pfizer của Mỹ thử nghiệm, sản xuất và phân phối đã trở thành loại vaccine đầu tiên được phê duyệt ở Châu Âu cuối năm 2020. BioNTech-Pfizer hiện cung cấp vaccine cho hơn 90 quốc gia trên thế giới, dự kiến tăng sản lượng lên 3 tỉ liều trong năm 2021 và sẽ phấn đấu đạt 4 tỉ liều trong năm 2021 nhằm hướng tới cung cấp cho thị trường các quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Để đẩy nhanh tiêm chủng, Ba Lan mua lại vaccine ngừa COVID-19 của Đan Mạch

BẢO NHUNG |

Chính phủ Ba Lan mong muốn mua lại số vaccine ngừa COVID-19 mà Đan Mạch có thể không sử dụng, để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

EU và Ấn Độ tái khởi động hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19

BẢO NHUNG |

Liên minh Châu Âu (EU) và Ấn Độ tái khởi động quan hệ đối tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và ứng phó dịch COVID-19.

Giải mã những biến chủng COVID-19 mới

BẢO NHUNG |

Báo Le Monde của Pháp ngày 5.5 đã đưa ra thông tin khái quát về mức độ nguy hiểm của các biến chủng khác nhau ngày càng phổ biến của virus COVID-19 từ Anh, Nam Phi, Brazil và Ấn Độ.

Để đẩy nhanh tiêm chủng, Ba Lan mua lại vaccine ngừa COVID-19 của Đan Mạch

BẢO NHUNG |

Chính phủ Ba Lan mong muốn mua lại số vaccine ngừa COVID-19 mà Đan Mạch có thể không sử dụng, để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia.