Hãng tin AFP cho hay, khoảng 35 chiếc xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đi về phía nam xuống đường cao tốc chính gần thị trấn Saraqib vào rạng sáng.
Đoàn xe đi được Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) - các lực lượng nổi dậy do Ankara hậu thuẫn hộ tống. NLF hiện đang kiểm soát một phần của vùng đất bị bao vây có biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các lực lượng được triển khai tới một số vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh tỉnh tây bắc Syria.
Kể từ năm 2017, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phụ trách 12 vị trí giám sát trong khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát theo một thỏa thuận giảm leo thang xung đột giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran.
Tuần trước, Ankara và Mátxcơva công bố thỏa thuận mới về một khu phi quân sự dọc theo ranh giới giữa lực lượng nổi dậy và quân đội chính phủ Damascus ở Idlib.
Theo AFP, Hayat Tahrir al-Sham - nhánh trước đây của Al-Qaeda tại Syria hiện kiểm soát hơn một nửa khu vực do lực lượng nổi dậy chiếm đóng trong khi các tay súng NLF chiếm phần lớn phần còn lại.
Theo thỏa thuận mới với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các phần tử nổi dậy trong khu phi quân sự dự kiến giao nộp vũ khí hạng nặng trước ngày 10.10.
Thỏa thuận cũng cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuần tra ở khu vực vùng đệm.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu công bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải gửi quân tiếp viện để củng cố binh lực cần thiết phục vụ hoạt động tuần tra.
Cuộc nội chiến ở Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 360.000 người và buộc hàng triệu người phải sơ tán kể từ năm 2011.