Binh lực đồng minh Mỹ trực chiến sẵn sàng đến vùng Vịnh trong 48 giờ

Hải anh |

Các tàu chiến, trực thăng và vài trăm quân nhân Anh đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai tới Iraq hoặc gần Iraq trong vòng 48 giờ hoặc ít hơn để sẵn sàng ứng phó khi khủng hoảng Iran leo thang.

The Guardian cho hay, các lực lượng hỗ trợ của Anh, trong đó có một số trực thăng 2 động cơ Chinook - có thể được sử dụng để sơ tán binh sĩ Anh trong trường hợp tình hình an ninh ở Iraq trở nên tồi tệ hơn.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace phát biểu trước quốc hội rằng Anh sẽ đáp trả nếu công dân nước này bị Iran hoặc bất kỳ lực lượng ủy nhiệm nào của Iran sát hại. "Phản ứng đáp trả chắc chắn sẽ tương xứng" - ông Wallace nhấn mạnh.

Anh có 400 binh sĩ ở Iraq vào thời điểm hiện tại. Hai tàu chiến của Anh - tàu chiến HMS Montrose và HMS Defender - đã được triển khai gần vùng Vịnh, sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu gắn cờ Anh qua eo biển Hormuz trong trường hợp cần thiết.

Các nguồn tin quốc phòng của The Guardian cũng cho hay, khoảng 50 quân nhân Anh đã được lệnh rời khỏi Vùng Xanh an ninh của Baghdad cũng như di chuyển tới nơi an toàn - tới Trại Taji, nơi phần lớn các lực lượng Anh đóng quân cùng với các lực lượng Australia - cách thủ đô Iraq khoảng 40km hoặc rời khỏi Iraq.

Trong khi đó, khoảng 20 nhà hoạch định quân sự đã bay tới Iraq để giúp chuẩn bị cho hàng loạt các kịch bản, từ leo thang xung đột với Iran đến để các lực lượng Anh an toàn rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Căng thẳng Mỹ - Iran sau vụ ám sát tướng Qasem Soleimani có những diễn biến mới khi Iran nã loạt tên lửa vào căn cứ không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar và một căn cứ khác của Mỹ ở Iraq hôm 8.1.

Hải anh
TIN LIÊN QUAN

Iran tấn công Mỹ khiến giá dầu tăng vọt, chứng khoán lao dốc

Khánh Minh |

Sau khi Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq, giá dầu thế giới tăng vọt còn chứng khoán lao dốc trong sáng 8.1.

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Iran tấn công Mỹ khiến giá dầu tăng vọt, chứng khoán lao dốc

Khánh Minh |

Sau khi Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq, giá dầu thế giới tăng vọt còn chứng khoán lao dốc trong sáng 8.1.

Iran nói xem xét 13 phương án trả thù Mỹ vì hạ sát tướng Soleimani

Ngọc Vân |

Iran xem xét 13 cách trả thù Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani, tuyên bố việc báo thù sẽ là “cơn ác mộng lịch sử với Mỹ.