Bình luận quốc tế: Trấn an đối tác

HẠ LANG |

Trong chuyến đi Ukraina vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói ra những gì mà phía Chính phủ Ukraina muốn nghe được từ phía chính quyền mới ở Mỹ, nhưng lại không cho Chính phủ Ukraina cái mà nước này hiện rất muốn có được là vũ khí hiện đại, đặc biệt như tên lửa phòng không và súng chống tăng.

Ở Ukraina, ông Mattis dùng lời lẽ nặng nề nói về Nga, coi Nga là mối đe doạ lớn nhất đối với Ukraina, NATO và đối với lợi ích của Mỹ ở Châu Âu, cáo buộc Nga dùng vũ lực quân sự để làm thay đổi những đường biên giới hiện tại giữa các quốc gia Châu Âu. Ông Mattis khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Chính phủ Ukraina và không công nhận Crưm thuộc về Nga.

Về chính trị, phía Chính phủ Ukraina hiện không mong mỏi gì nhiều hơn thế, bởi họ nhìn Nga cũng như thế và muốn Mỹ như thế với mình. Chỉ có điều là ông Mattis cam kết Mỹ sẽ giúp Ukraina, nhưng lại để ngỏ việc đáp ứng yêu cầu của phía Chính phủ Ukraina về việc cung cấp vũ khí để đối phó với lực lượng ly khai chống chính phủ được Nga hậu thuẫn ở vùng miền đông xứ này.

Mỹ muốn trấn an Ukraina và cũng muốn dùng Ukraina để đối phó Nga, nhưng qua đó có thể thấy sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Ukraina vẫn chỉ có mức độ. Lý do ở chỗ Mỹ không thể không tính đến phản ứng theo hướng trả đũa của Nga. Mỹ vũ trang cho quân đội Chính phủ Ukraina thì Nga sẽ có cớ để vũ trang tương tự cho những lực lượng ly khai ở Ukraina.

Lợi ích của Mỹ ở Ukraina không có tầm chiến lược hiện tại cũng như lâu dài đối với Mỹ như lợi ích của Nga ở đó đối với Nga. Ukraina xưa nay vốn không thuộc diện được Mỹ dành cho ưu tiên chính sách hàng đầu, trong khi đối với Nga thì ngược lại. Quan hệ của Mỹ với Nga hiện tại căng thẳng và trắc trở thật đấy, nhưng Mỹ có nhiều chuyện cần xử lý và nhiều vấn đề cần phải giải quyết, mà chỉ có thể làm được khi hợp tác với Nga, chứ không phải bằng cách trong tình cảnh đối địch Nga. Hay nói cách khác, Mỹ sẽ không vì Ukraina mà thí bỏ tất cả những lợi ích khác nữa trong quan hệ với Nga.

Ông Mattis trấn an Ukraina để ràng buộc nước này vào Mỹ, trong khi Chính phủ Ukraina dựa vào Mỹ vì vừa thất vọng về EU và NATO, lại vừa muốn dùng Mỹ làm đối trọng cho quan hệ với EU, NATO và Nga, vớt vát vị thế của mình trong chính sách của Mỹ đối với Châu Âu.

HẠ LANG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.