Vị tỉ phú đồng sáng lập Microsoft nói rằng tình trạng thiếu khí đốt sẽ khiến các nước EU chuyển sang năng lượng tái tạo.
"Cuộc khủng hoảng khí đốt của Châu Âu thực sự là tốt về lâu dài" - Bill Gates nói với CNBC hôm 19.10. Ông giải thích, khủng hoảng khiến EU cuối cùng phải sử dụng năng lượng tái tạo và “mọi người sẽ không muốn phụ thuộc vào khí đốt Nga”.
Bill Gates thừa nhận, công chúng “không mấy lạc quan về việc quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo có thể được thực hiện nhanh chóng”, đồng thời thừa nhận nhu cầu tìm kiếm “các nguồn hydrocacbon không phải của Nga”.
Cùng ngày, Bill Gates - người sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm về khí hậu Breakthrough Energy Ventures - đã đăng bài viết có tiêu đề "Trạng thái chuyển đổi năng lượng" trên blog của mình. Nói về lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, Bill Gates lưu ý rằng mục tiêu cuối cùng là “từ 51 tỉ tấn một năm về 0” cần đạt được trong ba thập kỷ tới.
Bill Gates khẳng định sẽ không đúng nếu "rút hết tiền khỏi các lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch", bởi vì hiện tại "nhiên liệu hóa thạch vẫn là phương tiện giúp mọi người đi lại và tránh chết cóng vào mùa đông". Tuy nhiên, ông nói, cần phải có kế hoạch để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Mô tả về kế hoạch của mình, Bill Gates cho biết các công nghệ mới để sản xuất năng lượng sạch nên được phát minh và nhân rộng theo cách "công bằng” để không khiến các nước đang phát triển gặp khó khăn. Cần giúp mọi người thích nghi với hoàn cảnh mới bằng cách tài trợ cho các ngành như khoa học cây trồng, mà Bill Gates và quỹ Breakthrough Energy Ventures của ông đang đầu tư vào.
EU gần đây đã đồng ý cắt giảm 15% tiêu thụ khí đốt trong mùa đông này để chuẩn bị cho việc nguồn cung khí đốt từ Nga có thể bị gián đoạn.
Tuy nhiên, vào đầu tháng 10, cơ quan quản lý khí đốt của Đức tiết lộ rằng nước này trong tháng 9 đã tiêu thụ khí đốt nhiều hơn 14,5% so với mức trung bình 5 năm, cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt sẽ khó tránh khỏi trừ khi người tiêu dùng giảm lượng tiêu thụ.