Big Tech Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn việc làm

Song Minh |

Các hãng công nghệ lớn (Big Tech) của Trung Quốc đã cắt giảm hàng nghìn việc làm trong bối cảnh cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, kiểm soát COVID-19 và cạnh tranh gay gắt.

SCMP đưa tin, báo cáo tài chính mới nhất của các Big Tech Trung Quốc cho thấy các gã khổng lồ công nghệ đã thu hẹp biên chế trong năm 2022 để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh và kiềm chế chi phí, loại bỏ các dự án không sinh lời.

Baidu - gã khổng lồ tìm kiếm trên Internet - và gã khổng lồ về truyền thông xã hội và trò chơi điện tử Tencent Holdings, mỗi gã khổng lồ đã cắt giảm hơn 4.000 vị trí trong năm 2022, chỉ để lại lần lượt khoảng 41.000 và 110.000 nhân viên toàn thời gian tính đến ngày 31.12.2022.

Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba Group Holding và nền tảng giao đồ ăn Meituan - cả hai đều có lực lượng lao động lớn hơn nhiều - cũng cắt giảm lần lượt khoảng 20.000 và 10.000 việc làm vào năm ngoái.

Việc làm tại các công ty Internet lớn nhất của Trung Quốc thường được coi là thước đo sức khỏe nền kinh tế của đất nước. Tốc độ cắt giảm việc làm của các công ty để tồn tại trong nền kinh tế đang chậm lại và những khó khăn về quy định đã khiến chính quyền Trung Quốc phải đưa ra cảnh báo.

Tháng 4 năm ngoái, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đăng tải bài viết trên WeChat để dập tắt những tin đồn nóng hổi trên mạng rằng các công ty công nghệ Trung Quốc - từng là động lực chính của nền kinh tế đất nước - đã mất đà dưới tác động kép của đại dịch COVID-19 và các chính sách bất lợi.

Trong bài đăng đó, cơ quan này cho biết họ đã đến thăm 12 công ty - bao gồm cả Alibaba, Tencent và Meituan. Theo bài đăng, các công ty đã nói với các quan chức rằng số lượng nhân viên và hoạt động kinh doanh của họ vẫn ổn định, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự tăng trưởng.

Một số công ty được trích dẫn nói rằng họ đang “sống trong một kỷ nguyên thịnh vượng với một tương lai tươi sáng” khi lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc bước sang một giai đoạn mới, và rằng họ nên mở rộng kinh doanh và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng cách tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

Bất chấp thông điệp tích cực của chính phủ, ngành công nghiệp Internet Trung Quốc - vốn từng đạt mức tăng trưởng gần như không thể kiểm soát - đã ngừng tuyển dụng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chững lại, Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ chính sách zero COVID vào cuối năm ngoái và dỡ bỏ một số rào cản chính sách đối với các công ty công nghệ.

Sau khi đình chỉ cấp giấy phép trò chơi điện tử mới trong nhiều tháng, đồng thời dán nhãn trò chơi di động là “thuốc phiện tinh thần”, Bắc Kinh đã tuyên bố chiến thắng bước đầu trong việc giảm chứng nghiện trò chơi điện tử ở trẻ em vào tháng 11 năm ngoái.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các công ty Internet, kêu gọi họ giúp phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong một bài báo đăng trên Nhân dân Nhật báo vào tháng 5 năm ngoái, He Wei - Phó trưởng phòng Nghiên cứu chính sách và kinh tế tại Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số "dự kiến ​​​​thu hút nhóm nhân lực rộng lớn hơn nhiều".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục

Ngọc Vân |

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã trở lại Trung Quốc đại lục sau hơn một năm ở nước ngoài.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Trung Quốc mất hàng trăm tỉ phú

Ngọc Vân |

Số lượng tỉ phú Trung Quốc giảm hàng trăm người trong năm 2022.

Bị phạt vì đeo tai nghe khi điều khiển xe máy: Cùng hành vi sao không phạt tài xế ôtô?

Hiếu Anh |

Trên mạng xã hội hiện nay nổ ra cuộc tranh cãi, đeo tai nghe khi điều khiển xe máy thì bị phạt nhưng đeo tai nghe khi điều khiển ôtô lại không bị xử lý.

Cận ngày khóa một chiều, gần 2 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

HỮU CHÁNH |

Theo quy định, đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn chỉ còn hơn 1 ngày.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Người sáng lập Alibaba Jack Ma trở lại Trung Quốc đại lục

Ngọc Vân |

Jack Ma, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã trở lại Trung Quốc đại lục sau hơn một năm ở nước ngoài.

Nga - Trung Quốc sắp ký siêu thỏa thuận khí đốt

Khánh Minh |

Siêu thỏa thuận khí đốt Nga - Trung Quốc đang "đi đến giai đoạn cuối cùng", theo Phó Thủ tướng Nga.

Trung Quốc mất hàng trăm tỉ phú

Ngọc Vân |

Số lượng tỉ phú Trung Quốc giảm hàng trăm người trong năm 2022.