Biểu tình sắc tộc sau vụ George Floyd lan rộng nhiều nơi trên thế giới

Lê Thanh Hà |

Các cuộc biểu tình trên đường phố về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Minneapolis (Mỹ) đã lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới vào cuối tuần qua.

Theo The Washington Post, biểu tình sắc tộc vì cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đã tiếp tục lan rộng vượt biên giới, khi những người biểu tình ở London (Anh), Berlin (Đức) và Toronto (Canada) tập trung dưới các biểu ngữ tuyên bố về quyền được sống của người da đen (Black Lives Matter), đồng thời, kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ nói riêng và nhiều nơi trên thế giới nói chung.

Tại London, hàng trăm người đã bất chấp các quy tắc giãn cách xã hội chống dịch COVID-19 để tập hợp tại quảng trường Trafalgar và bên ngoài đại sứ quán mới của Mỹ ở bờ nam sông Thames - nơi họ hô vang "không công bằng, không hòa bình" - chống lại sự thiên vị sắc tộc trong hệ thống tư pháp hình sự.

Bốn cảnh sát thành phố Minneapolis đã bị sa thải vì cái chết hôm 25.5 của George Floyd, 46 tuổi. Derek Chauvin - người đè đầu gối lên cổ Floyd - đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai. Ba cảnh sát còn lại đều đang bị điều tra hình sự.

Cảnh sát London cho biết đã thực hiện năm vụ bắt giữ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ hôm 31.5, trong đó, hai vụ tấn công một sĩ quan cảnh sát và ba vụ "vi phạm quy định chống COVID-19".

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã gọi cái chết của Floyd là "rất đau đớn", và không đưa ra bình luận về Tổng thống Mỹ Donald Trump vì những bài đăng trên Twitter nhắc tới các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra ở Minneapolis và các thành phố trên khắp nước Mỹ.

"Chúng tôi mong bạo lực và căng thẳng giảm leo thang, nước Mỹ sẽ lại đoàn kết và không chia tách vì điều này", ngoại trưởng Raab nói trên Sky News.

Tại Berlin, những người biểu tình đã tập trung hai ngày qua để phản đối cái chết của Floyd. Hàng trăm người đã diễu hành trong thành phố trước khi tập trung tại Hermannplatz.

Theo báo cáo của cảnh sát Đức, tổng cộng có khoảng 1.500 người tham gia, họ tập trung với biểu ngữ như "Bất công ở bất cứ đâu đều là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi", hay "Da màu không phải là một tội ác".

Cảnh sát Đức cũng cho hay, khoảng 2.200 người đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Berlin hôm 30.5 trong một cuộc biểu tình ôn hòa. Những người biểu tình được cho là vẫn giữ một khoảng cách an toàn để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Còn tại Canada, hàng nghìn người đã tập trung tại Toronto hôm 30.5 để lên án nạn phân biệt sắc tộc và yêu cầu làm rõ về cái chết của Regis Korchinski-Paquet, người phụ nữ 29 tuổi, rơi từ ban công ở căn hộ tầng 24 trong khi cảnh sát đang có mặt trong nhà cô.

Cảnh sát ước tính có khoảng 3.500-4.000 người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa này. Những người biểu tình đeo khẩu trang để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19, theo Canada Broadcasting Corp News.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ lúng túng khi Iran “đá xoáy” vụ George FLoyd

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mikeo Pompeo lúng túng đáp trả Ngoại trưởng Iran Javad Zarif về vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.

Thi thể của George Floyd sẽ được đưa trở về quê hương

HỒNG HẠNH |

Thi thể của George Floyd, người đàn ông da đen đã chết sau khi bị cảnh sát ghì chân lên cổ, sẽ được đưa trở về quê hương, thị trưởng thành phố Houston cho biết.

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoại trưởng Mỹ lúng túng khi Iran “đá xoáy” vụ George FLoyd

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Mikeo Pompeo lúng túng đáp trả Ngoại trưởng Iran Javad Zarif về vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết.

Thi thể của George Floyd sẽ được đưa trở về quê hương

HỒNG HẠNH |

Thi thể của George Floyd, người đàn ông da đen đã chết sau khi bị cảnh sát ghì chân lên cổ, sẽ được đưa trở về quê hương, thị trưởng thành phố Houston cho biết.

Xe tải lao vào đám đông người biểu tình sau cái chết của George Floyd

Song Minh |

Một chiếc xe bán tải đã lao vào đám đông người biểu tình vụ George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở thủ phủ Florida ngày 30.5.