Biểu tình lớn nhất ở Thái Lan từ 2014, đảng đối lập bị cảnh sát điều tra

Khánh Minh |

Cuộc biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ cuộc đảo chính 2014 đang bị cảnh sát điều tra theo hướng vi phạm luật.

Cảnh sát Thái Lan đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị có hành động pháp lý với những người kêu gọi cuộc biểu tình rầm rộ hôm 14.12 ở Bangkok sau khi phát hiện ra rằng cuộc biểu tình đã được tổ chức mà không được phép, vi phạm luật tụ tập đông người ở các khu vực công cộng của Thái Lan.

Tờ The Nation dẫn lời thiếu tướng Metee Rakpan, trưởng phòng cảnh sát đô thị 6 cho biết, cảnh sát đang xem xét cuộc biểu tình, gần ngã tư Pathumwan trên đường Rama I, có trái luật hay không, vì các nhà tổ chức biểu tình đã không thông báo cho đồn cảnh sát Pathumwan.

Thượng nghị sĩ Somchai Sawangkarn cũng đăng một thông điệp trên tài khoản Facebook của mình nói rằng cuộc biểu tình là bất hợp pháp vì Đạo luật của Hội đồng Công cộng yêu cầu các nhà tổ chức phải thông báo trước về sự kiện này và cấm cuộc biểu tình diễn ra trong bán kính 150 mét từ hoàng cung.

Trước đó, hôm 14.12, lãnh đạo đảng đối lập Thái Lan Future Forward Party (FWP) Thanathorn Juangroongruangkit đã tập hợp những người ủng hộ để bày tỏ sự phản đối với tình hình chính trị hiện tại. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hoà, kéo dài 1 tiếng và kết thúc vào khoảng 6 giờ tối cùng ngày.

Hồi đầu tuần, Uỷ ban Bầu cử Thái Lan đã đề nghị Toà án Hiến pháp giải tán đảng FFP với cáo buộc rằng đảng này nhận tiền và các lợi ích khác từ một nguồn bất hợp pháp. Ông Thanathorn cho FFP vay 191 triệu baht, vi phạm điều khoản cấm quyên góp hơn 10 triệu baht của bất kỳ cá nhân nào với một đảng trong vòng 1 năm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan biểu tình lớn nhất kể từ 5 năm trở lại đây

Song Minh |

Hàng nghìn người xuống đường ở trung tâm Bangkok hôm 14.12. Đây là trong biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ trước cuộc đảo chính 2014.

Loạt ảnh tiết lộ những sự thật độc đáo từ đất nước láng giềng Thái Lan

Thảo My (Theo Brightside) |

Thái Lan – “người láng giềng” của Việt Nam sở hữu vô số điều thú vị khiến khách du lịch chỉ cần đến một lần là không thể quên được.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Lan biểu tình lớn nhất kể từ 5 năm trở lại đây

Song Minh |

Hàng nghìn người xuống đường ở trung tâm Bangkok hôm 14.12. Đây là trong biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ trước cuộc đảo chính 2014.

Loạt ảnh tiết lộ những sự thật độc đáo từ đất nước láng giềng Thái Lan

Thảo My (Theo Brightside) |

Thái Lan – “người láng giềng” của Việt Nam sở hữu vô số điều thú vị khiến khách du lịch chỉ cần đến một lần là không thể quên được.