Biến vỏ sầu riêng bị bỏ đi thành băng gel kháng khuẩn

Ngọc Khánh |

Vỏ sầu riêng bị bỏ đi có thể dùng làm băng hydrogel kháng khuẩn, Giáo sư William Chen - giám đốc Chương trình Khoa học và Công nghệ Thực phẩm của Đại học Công nghệ Nanyang - NTU (Singapore) cho biết.

Trong một thông cáo trên phương tiện truyền thông, NTU cho hay, vỏ - chiếm khoảng 60% quả sầu riêng - thường bị loại bỏ và tiêu hủy, điều này “đặt ra một vấn đề về môi trường”.

CNA dẫn lời của giáo sư Chen cho biết, có khoảng 12 triệu trái sầu riêng được tiêu thụ mỗi năm, nhưng phần lớn vỏ trái sầu riêng đều bị bỏ đi. Vì vậy, giáo sư Chen và nhóm của ông đã tạo ra băng bằng cách chiết xuất cellulose chất lượng cao từ vỏ sầu riêng. Họ chế biến vỏ sầu riêng thành bột cellulose thông qua cắt lát, làm khô đông lạnh và nghiền bóng, trước khi loại bỏ tạp chất.

Đây là một phương pháp giúp giảm đáng kể chi phí so với các phương pháp truyền thống sử dụng enzyme, giáo sư Chen nói. Phương pháp thông thường có chi phí khoảng 27.000 đô la Singapore/kg, tuy nhiên phương pháp này chỉ tốn khoảng 120 đô la Singapore để chiết xuất cùng một lượng cellulose.

Sau khi chiết xuất cellulose, các nhà nghiên cứu đã kết hợp chiết xuất này với glycerol - một phụ phẩm thải ra từ ngành công nghiệp xà phòng và dầu diesel sinh học - để tạo ra một loại gel mềm. Gel này có thể được cắt thành các dải băng với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau.

Sau đó, các nhà khoa học bổ sung các phân tử hữu cơ được chiết xuất từ ​​men bánh mì, làm cho băng có khả năng kháng khuẩn.

Mặc dù sầu riêng không phải là sự lựa chọn khả thi duy nhất để làm những loại băng này, nhưng giáo sư Chen cho biết ông chọn loại quả này vì nó có “nguồn cung cấp bền vững” và có hàm lượng chất xơ cao.

Theo giáo sư Chen, các miếng dán hydrogel thông thường trên thị trường được làm bằng vật liệu tổng hợp. Những chất có đặc tính kháng khuẩn sử dụng các hợp chất kim loại như ion bạc hoặc đồng. Những vật liệu này làm cho miếng dán hydrogel thông thường đắt hơn hydrogel được làm từ vỏ sầu riêng.

Mặc dù nghiên cứu này của NTU hiện chưa được mở rộng, nhưng nếu cellulose có thể được chiết xuất một cách bền vững và hiệu quả thì hydrogel làm từ vỏ sầu riêng có khả năng cao sẽ được thay thế hydrogel hiện có trên thị trường.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Quả nho và 7 lợi ích bất ngờ bạn nên biết

Ngọc Thương (Theo Healthline) |

Nho không chỉ là thành phần chính trong một số loại rượu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết về loại quả này.

Tác dụng tuyệt vời từ trái mơ ít ai biết đến

HẠNH PHƯƠNG |

là loại trái cây quen thuộc, có màu vàng, mùi thơm và vị chua ngọt dịu nhẹ. Không chỉ được ăn trực tiếp như các loại trái cây khác, mơ còn được tận dụng để chữa trị các bệnh lý thường gặp và một số tác dụng tuyệt vời khác.

Singapore - Australia triển khai “bong bóng du lịch hàng không”

Ngọc Khánh |

Singapore và Australia đang thảo luận về bong bóng du lịch hàng không cho phép đi lại giữa hai nước mà không cần kiểm dịch, tìm cách mở lại các đường biên giới đã bị đóng cửa gần một năm do đại dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quả nho và 7 lợi ích bất ngờ bạn nên biết

Ngọc Thương (Theo Healthline) |

Nho không chỉ là thành phần chính trong một số loại rượu mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết về loại quả này.

Tác dụng tuyệt vời từ trái mơ ít ai biết đến

HẠNH PHƯƠNG |

là loại trái cây quen thuộc, có màu vàng, mùi thơm và vị chua ngọt dịu nhẹ. Không chỉ được ăn trực tiếp như các loại trái cây khác, mơ còn được tận dụng để chữa trị các bệnh lý thường gặp và một số tác dụng tuyệt vời khác.

Singapore - Australia triển khai “bong bóng du lịch hàng không”

Ngọc Khánh |

Singapore và Australia đang thảo luận về bong bóng du lịch hàng không cho phép đi lại giữa hai nước mà không cần kiểm dịch, tìm cách mở lại các đường biên giới đã bị đóng cửa gần một năm do đại dịch COVID-19.