Biến thể Omicron lây lan đến 12 bang của Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21.12 thông tin, nước này đã ghi nhận 200 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên 12 bang, chủ yếu ở bang phía tây Maharashtra và thủ đô New Delhi.

Theo CNA, số trường hợp nhiễm biến thể Omicron của Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi trong vòng 1 tuần, may mắn là không có trường hợp tử vong nào được báo cáo cho đến nay. Dữ liệu cho thấy, khoảng 40% bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn hoặc được xuất viện.

Ấn Độ đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về một làn sóng COVID-19 mới. Khoảng 87% trong số 944 triệu người lớn đủ điều kiện đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Ấn Độ đã ghi nhận 5.326 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, đây là con số thấp nhất trong hơn 1 năm rưỡi.

Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya hôm 20.12 phát biểu trước quốc hội, 80% trường hợp nhiễm biến thể Omicron không có triệu chứng.

"Chúng tôi đang để mắt tới biến thể này và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ theo dõi ảnh hưởng của nó", Bộ trưởng Mandaviya cho hay.

Để đẩy lùi COVID-19, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal đã kêu gọi người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang và kêu gọi chính phủ liên bang cho phép sử dụng vaccine tăng cường. Ông đồng thời cho biết Delhi đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 70% trong số 15 triệu người trưởng thành.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Chuyên gia Mỹ nói về khả năng kháng vaccine và lây lan của biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Một số nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn đáng kể và làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19.

Biến thể Omicron có chắc chắn chỉ gây bệnh nhẹ?

Nguyễn Hạnh |

Biến thể Omicron dường như gây ra bệnh nhẹ, nhưng các chuyên gia nói rằng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Chuyên gia Mỹ nói về khả năng kháng vaccine và lây lan của biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Một số nghiên cứu cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn đáng kể và làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19.

Biến thể Omicron có chắc chắn chỉ gây bệnh nhẹ?

Nguyễn Hạnh |

Biến thể Omicron dường như gây ra bệnh nhẹ, nhưng các chuyên gia nói rằng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn.