Biến thể Omicron lan tới 38 quốc gia, đe dọa tăng trưởng toàn cầu

Hải Anh |

Biến thể Omicron được phát hiện ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 quốc gia ở Đông Nam Á. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định, Omicron có thể làm chậm lại phục hồi kinh tế toàn cầu tương tự như biến chủng Delta.

38 quốc gia có ca Omicron, chưa ghi nhận ca tử vong

Biến thể Omicron được phát hiện ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3.12. 

WHO đã lưu ý, có thể mất nhiều tuần để xác định mức độ lây nhiễm của biến thể Omiron và liệu biến thể có gây bệnh nặng hơn hay không và các phương pháp điều trị và vaccine hiện tại có hiệu quả chống biến thể này như thế nào.

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói: “Chúng ta sẽ có câu trả lời mà tất cả mọi người cần". 

Ngày 3.12, WHO cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về ca tử vong liên quan đến Omicron.

Nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Nam Phi, nơi mà biến thể Omircon được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 24.11, chủng này có khả năng gây tái nhiễm cao gấp 3 lần so với chủng Delta hoặc Beta.

Các bác sĩ ở Nam Phi thông tin, số lượng trẻ em dưới 5 tuổi nhập viện đã tăng đột biến kể từ khi Omicron xuất hiện, nhưng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để biết trẻ nhỏ có đặc biệt dễ mắc bệnh hay không.

Mỹ, Australia trở thành những quốc gia mới nhất xác nhận có những ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên lây truyền trong cộng đồng, trong khi đó, số ca nhiễm Omicron từ một bữa tiệc Giáng sinh ở Na Uy đã tăng lên 17.

Ngày 3.12, Malaysia cũng báo cáo một ca nhiễm Omicron đầu tiên ở một sinh viên nước ngoài đến từ Nam Phi nhập cảnh ngày 19.11. Sri Lanka cũng thông báo có ca nhiễm Omicron đầu tiên từ một công dân trở về từ Nam Phi.

Việc phát hiện và sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron được xem là thêm thách thức lớn với nỗ lực chấm dứt đại dịch trong bối cảnh Delta tiếp tục lây lan. Lây nhiễm ngày càng tăng của biến thể Delta đã buộc các chính phủ Châu Âu phải áp dụng lại các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, giới nghiêm hoặc đóng cửa.

Ngày 3.12, giới chức Bỉ yêu cầu các trường tiểu học đóng cửa sớm một tuần để nghỉ lễ Giáng sinh. Đức thông báo các lãnh đạo vùng đã nhất trí biện pháp mới, trong đó có cấm đốt pháo hoa tại các bữa tiệc năm mới để ngăn tụ tập đông người.

WHO thông tin việc điều chỉnh vaccine hiện có để ứng phó Omicron

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết ngày 3.12 rằng, chưa có bằng chứng nào ủng hộ điều chỉnh vaccine COVID-19 để vaccine chống biến thể Omicron.

“Hiện tại, chúng ta có những loại vaccine hiệu quả cao đang phát huy tác dụng. Chúng ta cần tập trung vào việc phân phối chúng một cách công bằng hơn. Chúng ta cần tập trung vào việc đưa những người có nguy cơ cao nhất đi tiêm vaccine" - ông nói.

Trên thực tế, các hãng dược đã triển khai xem xét về vaccine đặc hiệu chống Omicron. Đánh giá về động thái này, người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier cho biết: "Việc không đợi cho đến khi tiếng chuông báo động cuối cùng vang lên là điều tốt".

Ngày 3.12, Giám đốc điều hành Ugur Sahin của công ty BioNTech của Đức cho hay, công ty có thể điều chỉnh vaccine tương đối nhanh để ứng phó với sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Omicron đe dọa phục hồi kinh tế thế giới

Biến thể Omicron có thể làm chậm lại phục hồi kinh tế toàn cầu, như biến chủng Delta đã gây ra, giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết ngày 3.12.

“Một biến thể mới có khả năng lan truyền rất nhanh có thể làm giảm lòng tin và do đó có thể thấy sự thu hẹp dự báo tháng 10 về tăng trưởng toàn cầu” - Reuters dẫn lời bà Georgieva.

Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới gần đây nhất, IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu là 5,9% trong năm 2021 và 4,9% vào năm 2022, nhưng đã có điều chỉnh giảm với Mỹ và các nền kinh tế lớn khác sau khi biến thể Delta lan rộng, bà Georgieva chỉ ra.

Giám đốc IMF lưu ý: “Ngay cả trước khi có sự xuất hiện của biến thể mới (Omicron), chúng tôi đã lo ngại quá trình phục hồi tiếp diễn đang mất đi phần nào động lực”. Bà đồng thời chỉ ra rằng, các nhà hoạch định chính sách hiện đối phó với những vấn đề mới như lạm phát.

Những dự báo gần đây nhất của IMF làm dấy lên lo ngại rằng, các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu và việc phân phối vaccine COVID-19 không đồng đều đang làm chậm đà phục hồi và khiến một số quốc gia bị tụt lại.

Thêm vào đó, nhu cầu tăng vọt ở nhiều nền kinh tế tiên tiến cùng với tình trạng thiếu hụt một số thành phần quan trọng như chất bán dẫn đã thúc đẩy làn sóng tăng giá.

Ngày 3.12, bà Georgieva nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phải tăng lãi suất vào năm 2022, chứ không phải vào năm 2023 như IMF dự đoán trước đó.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Biến thể Omicron có thể đã lai với virus cảm lạnh

Thanh Hà |

Biến thể Omicron có khả năng có ít nhất 1 đột biến được lai từ đoạn vật liệu di truyền của virus khác, có thể là virus cảm lạnh thông thường, khi cùng ở trong tế bào bị nhiễm bệnh, theo các nhà nghiên cứu.

WHO cập nhật về biện pháp chống biến thể Omicron

Thanh Hà |

Việc đóng cửa biên giới một số quốc gia áp dụng có thể "câu giờ" để ứng phó với biến thể Omicron nhưng các biện pháp và kinh nghiệm thu được để ứng phó với biến thể Delta vẫn là nền tảng để chống đại dịch.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

Thời điểm không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 13.2 do tác động của không khí lạnh, miền Bắc giảm nhiệt sâu và đợt nồm ẩm tạm thời chấm dứt.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Thị trường biến động, dòng tiền của nhà đầu tư đang “chảy” về đâu?

Lục Giang |

Các kênh đầu tư như vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng, USD được cho là những nơi trú ẩn an toàn khi bất động sản, tiền số còn nhiều biến động, trái phiếu doanh nghiệp khiến nhà đầu tư mất niềm tin…

Giá cá giảm, giá nhiên liệu tăng nhưng ngư dân không bỏ biển

Hoài Luân |

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân Phú Yên lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm mới, với kỳ vọng mang về nhiều thành quả, sản lượng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.

Biến thể Omicron có thể đã lai với virus cảm lạnh

Thanh Hà |

Biến thể Omicron có khả năng có ít nhất 1 đột biến được lai từ đoạn vật liệu di truyền của virus khác, có thể là virus cảm lạnh thông thường, khi cùng ở trong tế bào bị nhiễm bệnh, theo các nhà nghiên cứu.

WHO cập nhật về biện pháp chống biến thể Omicron

Thanh Hà |

Việc đóng cửa biên giới một số quốc gia áp dụng có thể "câu giờ" để ứng phó với biến thể Omicron nhưng các biện pháp và kinh nghiệm thu được để ứng phó với biến thể Delta vẫn là nền tảng để chống đại dịch.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.