Biến thể Omicron lan rộng, Hàn Quốc trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại

Phương Linh |

Số ca nhiễm biến thể Omicron ở Hàn Quốc tăng lên 12 người, chính phủ nước này cũng đang thắt chặt các hạn chế và tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại.

The Straits Times đưa tin, tính đến nửa đêm ngày 4.12, cơ quan y tế Hàn Quốc ghi nhận thêm 5.128 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ trước đến nay ở nước này lên hơn 473.034 ca. Đây là con số nhiễm mới hàng ngày cao nhất mà Hàn Quốc ghi nhận được trong ngày thứ 7 vì thông thường các ca nhiễm vào ngày cuối tuần có xu hướng giảm.

Số bệnh nhân trong tình trạng nặng và nguy kịch cũng tiếp tục duy trì ở mức cao 744 ca.

Số lượng bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron mới cũng tăng lên 12 ca sau khi bổ sung thêm 3 ca ngày 4.12.

Trong số 12 người, có 4 người dường như mắc biến thể Omicron ở nước ngoài, 8 người lây nhiễm tại địa phương do tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 4 trường hợp trên.

Bốn ca biến thể Omicron ban đầu là một cặp vợ chồng sống ở thành phố Incheon có mối liên hệ với một nhà thờ trong thành phố và 2 phụ nữ khoảng 50 tuổi sống ở Goyang, tỉnh Gyeonggi. Những người này đều từ Nigeria trở về Hàn Quốc hôm 24.11.

Theo các nhà chức trách, 2 vợ chồng ở Incheon đã lây biến thể này cho con trai thiếu niên của họ cùng một người quen khác. Người quen này sau đó đã lây virus cho vợ, mẹ vợ và một người quen khác của anh ta.

Các nhà chức trách tin rằng, 3 người mới nhất được xác nhận nhiễm biến thể Omicron có liên quan đến chuỗi lây truyền từ cặp vợ chồng ở Incheon.

Giới chức hiện đang theo dõi 1.088 người đã tiếp xúc với các bệnh nhân Omicron ở Incheon, trong đó có 522 người đã được phân loại là tiếp xúc gần.

Trước thực trạng ca nhiễm hàng ngày tăng cao kỷ lục, Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội trong 4 tuần kể từ 6.12, đồng thời tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại.

Từ 6.12, các cuộc tụ họp được giới hạn cho tối đa 6 người ở Seoul và các vùng lân cận và lên tới 8 người ở các vùng còn lại của đất nước. Quy định được áp dụng bất kể tình trạng tiêm chủng, chỉ cho phép duy nhất 1 người chưa tiêm chủng được tham gia vào nhóm tụ tập.

Những người chưa được tiêm phòng sẽ chỉ được phép vào nhà hàng và quán cà phê nếu họ ở một mình hoặc ở cùng những người đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng với số lượng hạn chế.

Một loạt các địa điểm bao gồm quán cà phê và nhà hàng, trung tâm đào tạo tư nhân, rạp chiếu phim và rạp hát, phòng chơi game, sân vận động thể thao trong nhà, bảo tàng và phòng trưng bày... phải yêu cầu khách hàng xuất trình thẻ vaccine.

Chính phủ Hàn Quốc lên kế hoạch dần mở rộng việc áp dụng thẻ vaccine từ năm tới, trong đó có thanh thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, kể từ tháng 2.2022.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cuba hành động đề phòng siêu biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Chính phủ Cuba đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về siêu biến thể Omicron.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Anh thắt chặt kiểm soát Omicron, thêm một nước Châu Phi vào danh sách đỏ

Phương Linh |

Anh thắt chặt kiểm soát biến thể Omicron đối với du lịch trong nước, đồng thời bổ sung thêm Nigeria vào danh sách đỏ hạn chế.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cuba hành động đề phòng siêu biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Chính phủ Cuba đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh toàn cầu lo ngại về siêu biến thể Omicron.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Anh thắt chặt kiểm soát Omicron, thêm một nước Châu Phi vào danh sách đỏ

Phương Linh |

Anh thắt chặt kiểm soát biến thể Omicron đối với du lịch trong nước, đồng thời bổ sung thêm Nigeria vào danh sách đỏ hạn chế.