Biến thể Omicron lan ra 106 nước, WHO cảnh báo điều quan trọng

Bảo Châu |

WHO ngày 22.12 cảnh báo rằng các quốc gia giàu có đẩy mạnh triển khai liều tăng cường càng làm sâu sắc thêm bất bình đẳng vaccine, dẫn đến kéo dài đại dịch.

Trong cuộc họp ngày 22.12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh phải duy trì ưu tiên tiêm vaccine cho những người dễ bị tổn thương ở khắp thế giới hơn là tiêm thêm liều tăng cường cho những người đã được tiêm chủng.

Ông Tedros nói với các phóng viên: “Không quốc gia nào có thể đẩy mạnh con đường thoát khỏi đại dịch”.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc từ lâu đã lên tiếng chỉ trích sự bất bình đẳng rõ ràng trong tiếp cận vaccine COVID-19. Họ cho rằng, việc để COVID-19 lan rộng không kiềm chế ở một số nơi sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện của các biến thể mới, nguy hiểm hơn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Các chương trình bao phủ mũi tăng cường có khả năng kéo dài đại dịch thay vì kết thúc vì nó điều chuyển nguồn cung cho các quốc gia đã có tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cao, tạo cơ hội cho virus lây lan và đột biến ở nơi thiếu vaccine".

Nhiều tháng trước, Tổng Giám đốc WHO đã nỗ lực kêu gọi các nước tạm hoãn liều nhắc lại đối với những người tiêm chủng đầy đủ và những người khỏe mạnh cho đến khi ít nhất 40% người dân ở tất cả các quốc gia được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.

Ngày 22.12, ông Tedros chỉ ra rằng mặc dù số lượng vaccine đã được tiêm cho người dân trên toàn cầu trong năm nay đủ để đạt được mục tiêu trên, nhưng nguồn cung toàn cầu bị bóp méo có nghĩa là chỉ một nửa số quốc gia trên thế giới làm được điều đó.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 67% người dân ở các nước thu nhập cao đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine, nhưng chỉ tiêu này ở các nước thu nhập thấp thậm chí không đến 10%.

Theo ông Tedros: “Thật khó hiểu khi một năm kể từ khi có vaccine COVID-19, khoảng 3/4 nhân viên y tế ở Châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào''.

Biến thể Omicron lây lan ra 106 quốc gia

Theo WHO, kể từ khi được phát hiện ở Nam Phi vào cuối tháng 11, biến thể Omicron mới đang lan truyền với tốc độ nhanh chưa từng có và đã được phát hiện ở 106 quốc gia.

Dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng Omicron có khả năng né tránh tác dụng bảo vệ của vaccine, thúc đẩy các quốc gia đẩy mạnh triển khai liều tăng cường.

Tuy nhiên, ông Tedros ngày 22.12 nhấn mạnh rằng các loại vaccine mà chúng ta đang sử dụng vẫn có hiệu quả chống lại cả biến thể Delta và Omicron.

Ông nói: “Điều quan trọng cần nhớ là phần lớn các ca nhập viện và tử vong đều là những người không được tiêm chủng đầy đủ chứ không phải những người chưa được tiêm mũi tăng cường''.

Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược của WHO (SAGE) về tiêm chủng cũng không khuyến nghị các chương trình tiêm chủng tăng cường. Họ nhấn mạnh liều nhắc lại này nên được "nhắm mục tiêu đến các nhóm dân số có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và những người cần thiết khác để bảo vệ hệ thống y tế".

Cho đến nay, có khoảng 120 quốc gia trên thế giới đã bắt đầu triển khai các chương trình vaccine tăng cường hoặc liều bổ sung, nhưng không có quốc gia nào trong số đó có thu nhập thấp.

Trước tình trạng số lượng ca mắc tăng cao, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia và cá nhân thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia WHO nhấn mạnh, mọi người hiện giờ đã biết rõ họ cần phải làm gì, từ đeo khẩu trang cho đến giãn cách xã hội và mặc dù phải thay đổi kế hoạch kỳ nghỉ vì đại dịch nhưng điều quan trọng hơn là phải giữ an toàn cho bản thân.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo tình trạng Omicron ở Châu Âu, khuyến nghị biện pháp bảo vệ

Bảo Châu |

WHO khu vực Châu Âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể Omicron gia tăng đáng kể, khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều tăng cường vaccine.

WHO: Hủy lễ lạt tốt hơn hủy hoại cuộc đời

Ngọc Vân |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi mọi người hủy bỏ một số kế hoạch nghỉ lễ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi biến thể Omicron lan rộng ra toàn cầu.

WHO báo động về khả năng lây lan cộng đồng của Omicron

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron đã được ghi nhận ở 89 quốc gia và số ca mắc đang tăng gấp đôi trong vòng 1,5 đến 3 ngày ở những khu vực có sự lây lan cộng đồng.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

WHO cảnh báo tình trạng Omicron ở Châu Âu, khuyến nghị biện pháp bảo vệ

Bảo Châu |

WHO khu vực Châu Âu cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho tình trạng biến thể Omicron gia tăng đáng kể, khuyến nghị bảo vệ bằng cách triển khai rộng rãi liều tăng cường vaccine.

WHO: Hủy lễ lạt tốt hơn hủy hoại cuộc đời

Ngọc Vân |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi mọi người hủy bỏ một số kế hoạch nghỉ lễ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi biến thể Omicron lan rộng ra toàn cầu.

WHO báo động về khả năng lây lan cộng đồng của Omicron

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron đã được ghi nhận ở 89 quốc gia và số ca mắc đang tăng gấp đôi trong vòng 1,5 đến 3 ngày ở những khu vực có sự lây lan cộng đồng.