Biến thể Omicron có chắc chắn chỉ gây bệnh nhẹ?

Nguyễn Hạnh |

Biến thể Omicron dường như gây ra bệnh nhẹ, nhưng các chuyên gia nói rằng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn.

ABC News đưa tin, kể từ khi trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện vào tháng trước, các báo cáo ban đầu cho thấy những người bị nhiễm dường như chỉ bị bệnh nhẹ. Điều này khiến một số nhà khoa học tự hỏi liệu phiên bản virus này có ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó hay không. Họ cảnh báo rằng còn quá sớm để biết chắc chắn.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) - Tiến sĩ Rochelle Walensky - cho hay: "Nó có vẻ ít nghiêm trọng hơn trong dữ liệu ban đầu. Chúng tôi chắc chắn đang theo dõi và rất quan tâm đến mức độ nghiêm trọng của bệnh".

Omicron được coi là một "biến thể đáng lo ngại" do có nhiều đột biến. Vì vậy, các nhà khoa học đang cố gắng xác định xem những thay đổi này có dẫn đến việc tăng khả năng lây truyền hay phản ứng suy yếu từ vaccine.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một số nghiên cứu đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin trong vài ngày đến vài tuần tới. Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy vaccine Pfizer có thể kém hiệu quả hơn đối với biến thể Omicron, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm.

Dữ liệu lâm sàng ban đầu từ các nhà nghiên cứu ở Nam Phi cũng cho thấy virus có thể gây bệnh ít nghiêm trọng hơn. Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi đã báo cáo rất ít bệnh nhân nhập viện do nhiễm biến thể Omicron yêu cầu bổ sung ôxy hoặc nằm phòng chăm sóc đặc biệt.

Mỹ đã báo cáo trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên vào ngày 1.12 tại California. Nhiều trường hợp tiếp theo ở Mỹ là những người trẻ, khỏe mạnh và đã được tiêm chủng. Những người này có ít nguy cơ mắc bệnh nặng. Nhưng vẫn còn quá ít người nhiễm Omicron để đưa ra kết luận về việc liệu bản thân biến thể này có gây ra bệnh nhẹ hơn hay không, các chuyên gia nói với ABC News.

Tiến sĩ John Brownstein - một nhà dịch tễ học và là giáo sư của Khoa Nhi tại Trường Y Harvard - cho biết, với sự gia tăng các ca nhiễm Omicron, các nhà khoa học sẽ có thể xác định đặc điểm của biến thể tốt hơn. Thông tin này sẽ hỗ trợ các quan chức y tế công cộng trong việc thiết lập các hướng dẫn và biện pháp phòng ngừa tốt nhất.

Nếu Omicron dễ lây lan hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác, một số chuyên gia nói rằng đó có thể là tín hiệu tốt xét về tổng thể, báo hiệu virus sẽ vẫn lưu hành rộng rãi nhưng ít nguy hiểm đến tính mạng.

Trong bối cảnh thế giới đổ dồn sự chú ý đến biến thể Omicron, các chuyên gia nhắc nhở công chúng rằng biến thể Delta vẫn là chủng nổi trội nhất. Họ tiếp tục khuyến nghị tiêm chủng, tiêm nhắc lại ngay khi đủ điều kiện và tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan phát hiện ca biến thể Omicron đầu tiên

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trên hòn đảo này ngày 11.12.

Nam Phi chưa có tín hiệu gì cho thấy Omicron gây COVID-19 nặng hơn

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Nam Phi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn.

CDC Mỹ cung cấp thông tin đáng chú ý về các ca nhiễm Omicron

Hải Anh |

Phần lớn trong số 43 ca COVID-19 do biến thể Omicron ở Mỹ được xác định cho đến nay đều là những người đã tiêm chủng đầy đủ và 1/3 trong số họ đã được tiêm liều nhắc lại.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Đài Loan phát hiện ca biến thể Omicron đầu tiên

Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trên hòn đảo này ngày 11.12.

Nam Phi chưa có tín hiệu gì cho thấy Omicron gây COVID-19 nặng hơn

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Nam Phi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy biến thể Omicron đang gây ra bệnh nặng hơn.

CDC Mỹ cung cấp thông tin đáng chú ý về các ca nhiễm Omicron

Hải Anh |

Phần lớn trong số 43 ca COVID-19 do biến thể Omicron ở Mỹ được xác định cho đến nay đều là những người đã tiêm chủng đầy đủ và 1/3 trong số họ đã được tiêm liều nhắc lại.