Biến thể Mu kháng vaccine lan rộng ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ

Phương Linh |

Biến thể mới kháng vaccine còn được gọi là Mu, hiện đã lan ra 49 tiểu bang và thủ đô của Mỹ.

Newsweek đưa tin, kể từ khi được phát hiện ở Colombia vào tháng 1.2021, biến thể COVID-19 Mu được cho là có khả năng kháng vaccine đã lan rộng đến gần 40 quốc gia. Cho đến nay, biến thể này đã được tìm thấy ở 49 tiểu bang và thủ đô Washington D.C của Mỹ. Hiện chỉ còn Nebraska là tiểu bang duy nhất ở nước này không phát hiện ca mắc biến thể Mu nào.

Các quan chức y tế tin rằng, biến thể Mu thậm chí còn có khả năng lây truyền cao hơn cả biến thể Delta, bên cạnh khả năng kháng vaccine.

Tiểu bang California đã báo cáo số lượng ca mắc biến thể Mu nhiều nhất với 384 ca, trong đó có 167 ca ở hạt Los Angeles.

“Việc xác định các biến thể như Mu và sự lan rộng của các biến thể trên toàn cầu, cho thấy cư dân hạt Los Angeles cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân và những người khác” - Tiến sĩ Barbara Ferrer, Giám đốc Y tế Công cộng hạt Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố.

Bà nhấn mạnh: “Đây chính là điều khiến việc tiêm chủng và các biện pháp phòng ngừa trở nên quan trọng - giúp phá vỡ chuỗi lây truyền và hạn chế COVID-19 lây lan, ngăn chặn virus đột biến thành biến thể nguy hiểm hơn”.

Vào ngày 30.8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể Mu là một biến thể cần quan tâm do nó khả năng lây truyền cao hơn bất kỳ chủng virus nào gây ra dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn chưa đưa phân loại tương tự dành cho biến thể Mu ở nước này.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia nói rằng, các quan chức y tế vẫn đang theo dõi sát sao biến thể Mu mặc dù nó không có khả năng cao sẽ vượt qua biến thể Delta để trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Mỹ.

Mỹ đã chứng kiến ​​đỉnh điểm các ca nhiễm biến thể Mu vào giữa tháng 7, tuy nhiên, các ca mắc liên quan đến biến thể này sau đó đã giảm xuống, báo hiệu sự suy yếu của chủng vi virus này.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ lên tiếng về biến thể mới kháng vaccine

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" một biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ lên tiếng về biến thể mới kháng vaccine

Thanh Hà |

Các quan chức Mỹ đang theo dõi "rất sát sao" một biến thể SARS-CoV-2 mới có khả năng kháng vaccine.

Thêm quốc gia Châu Á phát hiện ca nhiễm biến thể mới kháng vaccine

Hải Anh |

Hàn Quốc ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu của virus SARS-CoV-2. Đây là biến thể mới, được cho là có khả năng kháng vaccine, đang được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi.

WHO theo dõi biến thể COVID-19 mới có khả năng kháng vaccine

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi một biến thể COVID-19 mới mang tên Mu, phát hiện lần đầu tiên ở Colombia.