Biến thể Delta "tự hủy diệt", Nhật Bản có số ca COVID-19 mới thấp nhất

Hải Anh |

Nhật Bản ghi nhận 50 ca COVID-19 mới trong ngày 22.11, số ca hàng ngày thấp nhất năm 2021, chỉ ít ngày sau nghiên cứu chỉ ra khả năng biến thể Delta "tự hủy diệt" ở Nhật Bản.

Số ca COVID-19 mới được xác nhận ở Nhật Bản ngày 22.11 là 50 ca. Đây là số ca hàng ngày thấp nhất trong năm 2021 và lần đầu tiên con số này ở mức 50 ca trở xuống kể từ ngày 22.6.2020, Japan Times đưa tin.

Khắp Nhật Bản, có 2 ca tử vong liên quan tới COVID-19 được ghi nhận. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng 1 người so với một ngày trước đó, lên 63 người.

Tokyo đã ghi nhận 6 trường hợp COVID-19 mới trong cùng ngày, ít nhất kể từ ngày 31.5.2020 - thời điểm có 5 ca COVID-19 mới được ghi nhận. Số ca COVID-19 mới ngày 22.11 ở Tokyo giảm xuống dưới mức thấp kỷ lục của năm 2021 là 7 người đạt được ngày 15.11. Hơn 76% dân số Nhật Bản hiện đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ.

Số ca COVID-19 mới ngày càng thấp của Nhật Bản tương phản với nhiều quốc gia khác trong khu vực dù những nước này có tỉ lệ tiêm chủng cao tương tự như Nhật Bản.

Tỉ lệ mắc mới trung bình trong 7 ngày ở thủ đô Nhật Bản là 17,1, giảm so với 23,0 một tuần trước đó. Số bệnh nhân COVID-19 nặng ở Tokyo là 8, giảm 1 ca so với ngày 21.11. Có 1 ca tử vong được ghi nhận trong số người nhiễm bệnh.

Tổng số ca nhiễm virus tích lũy của Tokyo hiện là 382.095. Số ca hàng ngày ở thủ đô Nhật Bản vẫn duy trì dưới 50 ca kể từ giữa tháng 10.

Thông tin tích cực về dịch COVID-19 ở Nhật Bản được công bố trong bối cảnh các nhà khoa học vừa đưa ra giả thuyết về khả năng biến thể Delta "tự hủy diệt" ở Nhật Bản. Lý thuyết này giải thích cho sự sụt giảm sâu, đột ngột của những ca nhiễm biến thể Delta ở đất nước 125 triệu dân.

Nghiên cứu mới của Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản cho thấy chủng Delta đã tự đẩy mình đến "sự tuyệt chủng tự nhiên" với một số đột biến khiến virus không thể tự nhân bản.

Nhật Bản ở trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi bắt đầu đại dịch, đặc biệt sau khi biến thể Delta có khả năng lây truyền cao lan tới nước này trong năm 2021.

Giai đoạn đỉnh điểm của làn sóng thứ năm, Nhật Bản ghi nhận khoảng 26.000 ca mỗi ngày. Nhưng vào tháng 11, quốc gia này đã ghi nhận sự phục hồi đáng kinh ngạc, với chưa đến  200 ca COVID-19 trong những tuần gần đây và vào 19.11 ghi nhận ngày đầu tiên không có ca tử vong nào do COVID-19 trong 15 tháng.

Theo lý thuyết biến thể Delta "tự hủy diệt" do Giáo sư Ituro Inoue đưa ra, biến thể Delta chỉ đơn giản là tích lũy quá nhiều đột biến ở protein sửa lỗi của virus là nsp14. Chuyên gia di truyền học Nhật Bản cho rằng, Delta đã phải vật lộn để sửa chữa các lỗi và cuối cùng gây ra hiện tượng “tự hủy diệt”.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 giảm sốc ở Nhật Bản nhờ biến thể Delta đã "tự hủy diệt"?

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 ở Nhật Bản suy yếu một cách đột ngột, bí ẩn và được các học giả giải thích có thể là do virus "tự hủy diệt".

Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỉ USD

Hải Anh |

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 19.11 đã thông qua gói kích thích kinh tế kỷ lục 55,7 nghìn tỉ yen (490 tỉ USD) để chống lại đợt bùng phát COVID-19 kéo dài.

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.

Chị lấy thân mình che cho em suốt 36 tiếng bị kẹt vì động đất ở Syria

Khánh Minh |

Hai chị em bị kẹt giữa đống đổ nát trong động đất ở Syria đã được giải cứu sau 36 giờ.

Tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động tinh vi qua các nhóm kín

Việt Dũng |

Bộ Công an cho rằng, tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu qua các nhóm kín trên mạng xã hội.

Thanh Hóa: "Điểm mặt" những doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tính đến đầu tháng 1.2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng nghìn doanh nghiệp nợ BHXH với số tiền hơn 466 tỉ đồng. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ BHXH hơn 6 năm, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Dịch COVID-19 giảm sốc ở Nhật Bản nhờ biến thể Delta đã "tự hủy diệt"?

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 ở Nhật Bản suy yếu một cách đột ngột, bí ẩn và được các học giả giải thích có thể là do virus "tự hủy diệt".

Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỉ USD

Hải Anh |

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ngày 19.11 đã thông qua gói kích thích kinh tế kỷ lục 55,7 nghìn tỉ yen (490 tỉ USD) để chống lại đợt bùng phát COVID-19 kéo dài.

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể ở vô thời hạn, mang theo gia đình

Khánh Minh |

Lao động Việt Nam ở Nhật Bản có thể sẽ được phép ở vô thời hạn và mang theo gia đình, trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách sửa luật.