Biến thể Delta lan rộng đáng quan ngại, hàng loạt quốc gia tái phong tỏa

Phương Linh |

Trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 với khả năng lây truyền mạnh đã lan ra 85 quốc gia trên toàn thế giới, một số quốc gia đã quyết định tái phong tỏa.

Biến thể Delta đang lây lan với tốc độ đáng lo ngại trên toàn thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25.6 cho biết: "Delta hiện là biến thể lây truyền mạnh nhất, đã xuất hiện ở ít nhất 85 quốc gia và đang lây lan nhanh chóng trong nhóm người chưa tiêm chủng vaccine COVID-19".

Một số quốc gia như Australia, Bangladesh, Nga và Israel vừa qua đã buộc phải tái áp đặt lệnh phong tỏa để làm chậm tốc độ lây lan biến thể Delta.

Trong khi đó, cũng vì biến thể này, Anh phải trì hoãn nới lỏng hạn chế COVID-19 vốn được lên kế hoạch kết thúc vào ngày 21.6 còn Nam Phi đang chứng kiến biến thể Delta trở nên áp đảo ở quốc gia này.

Bangladesh tuyên bố sẽ áp đặt một đợt phong tỏa mới nghiêm ngặt kể từ 28.6 sau khi số ca mắc biến thể Delta gia tăng với tốc độ ''nguy hiểm và đáng báo động''.

Theo đó, tất cả văn phòng cơ quan chính phủ và tư nhân đều phải đóng cửa trong 1 tuần, chỉ phương tiện giao thông liên quan đến y tế mới được phép hoạt động. Người dân cũng không được phép ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp.

Với dân số 170 triệu người, Bangladesh ghi nhận tỉ lệ ca nhiễm tăng mạnh kể từ giữa tháng 5. Tình hình đặc biệt căng thẳng tại khu vực gần biên giới Ấn Độ khiến hệ thống bệnh viện quá tải. Ngày 25.6, nước này ghi nhận gần 6.000 ca nhiễm mới và 108 ca tử vong do COVID-19.

Ấn Độ: Tại bang Maharashtra, miền tây đất nước, giới chức địa phương hôm 26.6 đã thắt chặt các hạn chế do lo ngại biến thể Delta plus mới với khoảng 50 ca nhiễm được báo cáo trên toàn quốc.

Australia: Thành phố Sydney lớn nhất nước này và một số vùng lân cận bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa cứng rắn kéo dài 2 tuần kể từ 26.6 trong nỗ lực kiểm soát tình trạng bùng phát nhanh chóng của biến thể Delta - hiện đã lên tới 80 ca.

Australia thông báo thêm 34 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 30.456 ca, trong đó có 910 ca tử vong. Người dân thành phố Sydney được lệnh phải ở trong nhà, trừ trường hợp khẩn cấp.

Đây là lần đầu tiên giới chức tiến hành phong tỏa toàn bộ thành phố Sydney để ngăn chặn đại dịch lây lan, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lệnh phong tỏa ảnh hưởng tới 5 triệu cư dân thành phố và vùng lân cận.

Nga: Ngày 26.6, nước này báo cáo 21.665 ca nhiễm mới - mức tăng cao nhất kể từ ngày 21.1. Tổng cộng, Nga đã ghi nhận hơn 5,4 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Số ca tử vong mới do COVID-19 ở Nga tăng 619 ca trong vòng 24 giờ, được coi là mức cao nhất kể từ ngày 24.12.2020.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin hôm 26.6 cho biết ông tin rằng tình trạng gia tăng bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô hiện nay là do biến thể COVID-19 gây ra. Ông đồng thời kêu gọi người dân thủ đô đi tiêm chủng vaccine để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Đức: Bộ trưởng Y tế Jens Spahn tuyên bố, nước này cần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19 để ngăn chặn biến thể Delta lây lan.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Đức đã lên tới hơn 3,7 triệu ca và 90.746 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 592 ca nhiễm mới và 68 ca tử vong trong ngày 26.6.

Chính phủ đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 80% dân số. Theo báo cáo của cơ quan y tế công cộng viện Robert Koch, Đức đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn 1/3 dân số, trong đó 53% đã tiêm mũi đầu tiên.

Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 tại lục địa Châu Phi cả về số ca nhiễm và ca tử vong. Nước này cũng đang ở giữa làn sóng đại dịch lần 3 với hơn 18.000 ca nhiễm mới báo cáo hôm 25.6.

Trong cuộc họp báo ngày 26.6, các nhà khoa học nước này cho biết, biến thể Delta hiện đang chiếm vị trí áp đảo trong số ca nhiễm mới ở nước này.

Israel: Là một trong những quốc gia triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công nhất thế giới, Israel đã báo cáo 208 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 840.638 ca và 6.249 ca tử vong.

Hôm 25.6, Israel đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang ở không gian trong nhà nơi công cộng, dù vừa gỡ bỏ quy định này hôm 15.6.

Hiện, khoảng 5,2 triệu người trong tổng số hơn 9 triệu người dân Israel đã được tiêm chủng đẩy đủ cả 2 liều vaccine COVID-19, tương đương 55% dân số.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Australia vật lộn với gia tăng ca mắc biến thể Delta

Hải Anh |

Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, bước vào 2 tuần phong tỏa từ 26.6 nhằm kiềm chế sự tăng vọt của các ca mắc biến thể Delta.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.

Israel lùi ngày mở cửa với du khách quốc tế để dập biến thể Delta

Hải Anh |

Israel lùi ngày mở cửa trở lại với du khách quốc tế do lo ngại diễn biến dịch với sự lây lan của biến thể Delta.

Không khí lạnh mạnh gây mưa diện rộng, nhiệt độ giảm sâu mức nào?

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ sẽ giảm 8 - 10 độ C; mức nhiệt ở Trung Bộ cũng sụt giảm khoảng 5 - 7 độ C so với những ngày trước đó.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang -  Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn tại Quảng Nam.

Vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại: Rà soát việc giao đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang rà soát lại việc điều chỉnh đất tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại trong đó có 5 biệt thự cổ.

Yên Bái chỉ đạo nóng vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Yên Bái - UBND huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra tại xã Vân Hội.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chậm trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Khó khăn về dòng tiền khiến hàng loạt doanh nghiệp, thậm chí là tập đoàn lớn đã phải xin gia hạn trả lãi hoặc gốc trái phiếu.

Australia vật lộn với gia tăng ca mắc biến thể Delta

Hải Anh |

Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, bước vào 2 tuần phong tỏa từ 26.6 nhằm kiềm chế sự tăng vọt của các ca mắc biến thể Delta.

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi những người đã tiêm chủng đầy đủ tiếp tục đeo khẩu trang khi biến thể Delta lây lan rộng.

Israel lùi ngày mở cửa với du khách quốc tế để dập biến thể Delta

Hải Anh |

Israel lùi ngày mở cửa trở lại với du khách quốc tế do lo ngại diễn biến dịch với sự lây lan của biến thể Delta.