Biến nước biển thành nước ngọt bằng phân bò

Nguyễn Hạnh |

Phân bò thường được dùng để làm phân bón, nhưng một số nhà nghiên cứu đang sử dụng nó để biến nước biển thành nước ngọt.

Theo UNICEF, có khoảng 1,42 tỉ người sống trong các khu vực khan hiếm nước và chỉ có 3% lượng nước trên Trái đất là có thể uống được.

Daily Mail ngày 21.10 đưa tin, các nhà khoa học từ Đại học Northeastern, Mỹ đã phát triển một quy trình biến phân bò thành một bộ lọc để lọc sạch nước không thể uống được. Họ hy vọng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nước toàn cầu nhờ cải tiến này.

Bằng cách làm nổ phân với nhiệt độ cao, các nhà khoa học đã phân hủy nó thành bột carbon được tạo thành bọt.
Bằng cách làm nổ phân với nhiệt độ cao, các nhà khoa học phân hủy nó thành bột carbon và biến thành bọt. Ảnh: Đại học Northeastern/Phys.org

Các nhà khoa học thu thập một lượng lớn phân bò từ các trang trại địa phương và làm nổ chúng với nhiệt độ cực cao 1.700 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Sau khi loại bỏ vi khuẩn, phân chuyển hóa thành bột carbon và sau đó được biến thành bọt màu đen để lọc muối ra khỏi nước biển.

Bọt nổi trên bề mặt nước biển và khi ánh sáng Mặt trời chiếu vào khu vực này, nước bên dưới sẽ chuyển thành hơi nước và đi qua bọt dưới dạng chất lỏng có thể uống được.

Bọt nổi trên bề mặt nước biển và khi ánh sáng mặt trời chiếu vào khu vực này, nước bên dưới vật chất màu đen chuyển thành hơi nước và đi qua nó dưới dạng chất lỏng có thể uống được
Bọt nổi trên bề mặt nước biển và khi ánh sáng mặt trời chiếu vào khu vực này, nước bên dưới vật chất màu đen chuyển thành hơi nước và đi qua nó dưới dạng chất lỏng có thể uống được. Ảnh chụp màn hình

Các nhà nghiên cứu cho hay: "Nước được tạo ra rất tinh khiết và có nồng độ natri thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ đối với nước uống".

Giáo sư Yi Zheng từ Đại học Northeastern cho biết: "Vật liệu chúng tôi sử dụng hoàn toàn tự nhiên, bền vững. Vật liệu tự nhiên này hữu dụng, rẻ, dễ kiếm và dễ sản xuất. Các cộng đồng địa phương có thể sử dụng công nghệ này để xây dựng hệ thống khử muối của riêng họ".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Sinh viên Hà Lan tạo ra xe cắm trại chạy bằng năng lượng mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Các sinh viên yêu môi trường từ Đại học Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan đã phát triển một chiếc xe cắm trại chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn toàn tự cung tự cấp.

Sinh viên Campuchia biến ghế nhà trường thành máy bay không người lái

Nguyễn Hạnh |

Các sinh viên ở Campuchia đã thiết kế một nguyên mẫu máy bay không người lái từ một món đồ nội thất khá bất ngờ - một chiếc ghế nhà trường.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tia hy vọng mới trong việc nhân bản khủng long

Nguyễn Hạnh |

ADN thời tiền sử khỏe mạnh đầu tiên đã được tìm thấy trong một hóa thạch khủng long được bảo quản hoàn hảo ở Trung Quốc.

Sinh viên Hà Lan tạo ra xe cắm trại chạy bằng năng lượng mặt trời

Nguyễn Hạnh |

Các sinh viên yêu môi trường từ Đại học Công nghệ Eindhoven ở Hà Lan đã phát triển một chiếc xe cắm trại chạy bằng năng lượng mặt trời hoàn toàn tự cung tự cấp.

Sinh viên Campuchia biến ghế nhà trường thành máy bay không người lái

Nguyễn Hạnh |

Các sinh viên ở Campuchia đã thiết kế một nguyên mẫu máy bay không người lái từ một món đồ nội thất khá bất ngờ - một chiếc ghế nhà trường.