Biên giới Mỹ - Mexico vắng vẻ khi mở lại sau 20 tháng đóng cửa

Anh Vũ |

Biên giới Mỹ - Mexico đã chính thức mở cửa trở lại vào ngày 9.11 sau 20 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Theo Reuters, biên giới Mỹ - Mexico đã mở lại vào ngày 9.11, sau 20 tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tuy vậy, lượng xe lưu thông qua biên giới 2 nước lại ít đến kinh ngạc.

Các quan chức ở thành phố biên giới Tijuana của Mexico cho biết dù các lệnh hạn chế đã được gỡ bỏ, người dân vẫn chọn ở nhà thay vì ra đường và đi qua biên giới do lo ngại tắc đường và tránh những hỗn loạn tiềm ẩn.

“Tôi không cần xếp hàng để chờ đi qua biên giới vào sáng nay”, cô Claudia Hernandez, cư dân Tijuana cho biết khi chuẩn bị nhập cảnh vào Mỹ để mua sắm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Vào ngày 8.11, hàng trăm xe ôtô đã xếp hàng dài hàng cây số tại biên giới Tijuana, làm dấy lên lo ngại việc mở cửa trở lại có thể trở thành một vấn đề. Javier Delgado, một quan chức vận tải tại Tijuana, cho biết lượng giao thông ở biên giới của thành phố với San Diego, một trong những biên giới bận rộn nhất thế giới, đã giảm khoảng 35% so với dự kiến.

Bộ Ngoại giao Mexico cho hay, ngày đầu tiên mở cửa biên giới trở lại đã không có sự cố nào xảy ra.

Tuy nhiên, các quy định khác nhau về vaccine COVID-19 có thể gây cản trở tới việc đoàn tụ của một số gia đình. Những người Mexico tiêm vaccine chưa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận, chẳng hạn như CanSino của Trung Quốc và Sputnik V của Nga sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ.

Donato Suarez, một tài xế tại một trường đại học tư nhân ở Tijuana, than thở khi không thể đi gặp người thân sau suốt 2 năm chờ đợi: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng vì tiêm vaccine CanSino mà tôi sẽ không thể đi qua biên giới được”.

"Chúng tôi thậm chí đã có kế hoạch làm điều gì đó khi biên giới mở cửa trở lại", anh nói thêm, đồng thời lưu ý rằng ngoài anh còn có khoảng 300 người nơi anh làm việc cũng đang trong tình trạng khó khăn tương tự.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thế giới 24h: Bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ quý hiếm ở Mexico

DUNG HÀ |

Mỹ miễn cách ly cho du khách nước ngoài chưa tiêm phòng COVID-19; Tập đoàn đập Tam Hiệp nhắm thương vụ 1 tỉ USD; Mexico bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ vô cùng quý hiếm... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Mexico bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ vô cùng quý hiếm

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc xuồng gỗ từ thời Maya cổ đại hơn 1.000 năm tuổi ở miền nam Mexico.

Thành phố Mexico diễu hành kỷ niệm Ngày của người chết

Anh Vũ |

Mặc dù cái tên - Dia de Los Muertos (Ngày của người chết) - gây liên tưởng đến mất mát và nỗi buồn, cuộc diễu hành hàng năm​​ trùng với Halloween 31.10, lại là một lễ kỷ niệm tôn vinh cuộc sống tại Mexico.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới 24h: Bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ quý hiếm ở Mexico

DUNG HÀ |

Mỹ miễn cách ly cho du khách nước ngoài chưa tiêm phòng COVID-19; Tập đoàn đập Tam Hiệp nhắm thương vụ 1 tỉ USD; Mexico bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ vô cùng quý hiếm... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Mexico bất ngờ tìm thấy hiện vật khảo cổ vô cùng quý hiếm

Phương Linh |

Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc xuồng gỗ từ thời Maya cổ đại hơn 1.000 năm tuổi ở miền nam Mexico.

Thành phố Mexico diễu hành kỷ niệm Ngày của người chết

Anh Vũ |

Mặc dù cái tên - Dia de Los Muertos (Ngày của người chết) - gây liên tưởng đến mất mát và nỗi buồn, cuộc diễu hành hàng năm​​ trùng với Halloween 31.10, lại là một lễ kỷ niệm tôn vinh cuộc sống tại Mexico.