Biến động lớn của chính phủ Mỹ ngay trước thềm Giáng sinh

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một số cơ quan trong sáng 22.12 sau khi Quốc hội ngừng họp khi chưa thông qua dự luật chi tiêu liên bang hoặc phê chuẩn yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về ngân sách xây dựng bức tường biên giới.

Theo AFP, hoạt động cho một số cơ quan chủ chốt đã ngừng vào lúc 12h01 sáng thứ Bảy dù các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục tại Capitol Hill giữa các quan chức Nhà Trắng và lãnh đạo của cả hai đảng tại quốc hội.

Ông Donald Trump đã tập trung vào việc yêu cầu khoản ngân sách 5 tỷ USD để xây dựng một bức tường nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới Mỹ với Mexico.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ phản đối quyết liệt và việc chưa đạt được thỏa thuận đồng nghĩa với việc hàng chục khoản ngân sách cho các cơ quan liên bang hết vào đêm thứ 21.12.

Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ họp lại vào trưa ngày 22.12, nhưng vẫn chưa rõ thời gian chính phủ ngừng hoạt động - lần thứ 3 trong năm nay - sẽ kéo dài bao lâu.

Tối 21.12, ông Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng đối diện nhưng hi vọng rằng việc này sẽ không kéo dài lâu.

Hiện tại, 800.000 nhân viên liên bang sẽ được cho nghỉ hoặc bị buộc phải làm việc mà không được trả lương ngay trong thời gian trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Khoảng 25% cơ quan chính phủ Mỹ, sẽ bị ảnh hưởng. Hầu hết nhân viên của NASA sẽ được phép nghỉ, các nhân viên của Bộ Thương mại và nhiều nhân sự tại các Bộ An ninh Nội địa, Tư pháp, Nông nghiệp... cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các công viên quốc gia sẽ vẫn mở, nhưng hầu hết nhân viên sẽ không đi làm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bàn tay" Thổ Nhĩ Kỳ trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Hải Anh |

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra một cách vội vã, mà không hỏi ý kiến đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia hoặc đồng minh của ông. Quyết định này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bên tham gia chống IS.

Tỷ phú Trung Quốc vướng bê bối sex ở Mỹ được trắng án

Thanh Hà |

Tỷ phú Trung Quốc Richard Liu không phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Trung Quốc đang học tập tại bang Minnesota, Mỹ.

Ông Putin ngờ vực nước cờ quân sự mới của Mỹ ở Syria

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ có quyền rút quân khỏi Syria tuy nhiên ông bày tỏ sự không chắc chắn trong quyết định này, viện dẫn việc Mỹ đã đóng quân ở Afghnistan 17 năm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

"Bàn tay" Thổ Nhĩ Kỳ trong việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Hải Anh |

Quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra một cách vội vã, mà không hỏi ý kiến đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia hoặc đồng minh của ông. Quyết định này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bên tham gia chống IS.

Tỷ phú Trung Quốc vướng bê bối sex ở Mỹ được trắng án

Thanh Hà |

Tỷ phú Trung Quốc Richard Liu không phải đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Trung Quốc đang học tập tại bang Minnesota, Mỹ.

Ông Putin ngờ vực nước cờ quân sự mới của Mỹ ở Syria

Hạ Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mỹ có quyền rút quân khỏi Syria tuy nhiên ông bày tỏ sự không chắc chắn trong quyết định này, viện dẫn việc Mỹ đã đóng quân ở Afghnistan 17 năm.