Biển Đông là chủ đề lôi cuốn sự quan tâm của giới trẻ

Hà Liên |

Chiều 19.3, lễ trao giải thưởng “Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông 2017” diễn ra tại Hà Nội.

Sau gần 1 năm phát động, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông nhận được 57 công trình nghiên cứu, tác phẩm của 65 tác giả thuộc 2 nhóm công trình: Nghiên cứu cơ bản và tác phẩm báo chí. Các bài tham dự gồm nhiều thể loại, chủ đề đa dạng như lịch sử, giáo dục, quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế… của các tác giả ở khắp mọi miền đất nước và một số nước trên thế giới như Australia, Mỹ, Đức…

Qua hai vòng chấm viết và chấm thuyết trình, Hội đồng Giám khảo Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông chọn ra 1 công trình nghiên cứu, 11 bài viết nghiên cứu và 5 tác phẩm báo chí về Biển Đông để trao giải.

Điểm đặc biệt đáng chú ý là độ tuổi của các tác giả tham dự giải khá trẻ. Theo Đại diện Hội đồng giám khảo, ở nhóm công trình nghiên cứu cơ bản, tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1976 và có nhiều tác giả ở độ tuổi 30. Trong số các tác giả dự giải ở lĩnh vực báo chí, lớn tuổi nhất là sinh năm 1953 và nhỏ tuổi nhất là sinh năm 1992.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý nhận định: “Điều rất đáng mừng là tuy số lượng tác phẩm có năm cao, năm thấp do hoàn cảnh khách quan, chủ quan, nhưng sự nhiệt tình, quan tâm của xã hội với hoạt động của quỹ, với nội dung quỹ nêu để khuyến khích mọi người nuôi lửa nhiệt tình với Biển Đông không bị nguội, không bị giảm đi. Điều thứ hai là trong số hơn 60 tác phẩm dự thi, hơn 30 người là lứa tuổi 9x và 10 người sinh năm 1989, điều chưa từng có. Tất nhiên, so với các nước trên thế giới, so với yêu cầu của tình hình nhiệm vụ và mong muốn của thế hệ đi trước, còn nhiều điều phải làm hơn nữa”.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương – Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho rằng: “Chất lượng các công trình nghiên cứu năm 2017 tốt, một số công trình có hàm lượng khoa học cao, ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc”.

Về các tác phẩm báo chí tham dự giải, ông Lê Văn Cương nhận định: “Tất cả các tác phẩm báo chí bám sát thực tiễn, có giá trị nhận thức, lý luận và tác động đến tâm tư, suy nghĩ, hành động của chúng ta xung quanh vấn đề Biển Đông. Tôi cho các tác phẩm báo chí lần này phản ánh đúng thực tiễn, sắc sảo.  Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, giá trị vượt trội so với các kỳ trước đây”.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi đánh giá, “Biển Đông là chủ đề lôi cuốn sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là sinh viên, thanh niên, lớp trẻ”. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Trung Quốc đàm phán vòng 9 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ

H.L |

Từ ngày 15-16.3, tại thành phố Đà Nẵng, đàm phán vòng 9 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 6 nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra.

Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông và tự do thương mại

Thanh Hải |

Đó là khẳng định của ông Daniel Kritenbrink- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam tại hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018", tổ chức tại TP.Đà Nẵng chiều 5.3.

Thành tựu từ sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đối ngoại Việt Nam

Hải Anh |

Ngày 28.2, đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước và Quốc hội năm 2017, định hướng năm 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Việt Nam - Trung Quốc đàm phán vòng 9 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ

H.L |

Từ ngày 15-16.3, tại thành phố Đà Nẵng, đàm phán vòng 9 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và vòng 6 nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra.

Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông và tự do thương mại

Thanh Hải |

Đó là khẳng định của ông Daniel Kritenbrink- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam tại hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018", tổ chức tại TP.Đà Nẵng chiều 5.3.

Thành tựu từ sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đối ngoại Việt Nam

Hải Anh |

Ngày 28.2, đã diễn ra cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước và Quốc hội năm 2017, định hướng năm 2018.