Bị uy hiếp ngay cửa ngõ Damascus, phòng không Syria tung đòn phá hủy

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Syria cho biết cuối ngày 2.8 rằng hệ thống phòng không đã phá hủy một mục tiêu thù địch tấn công ở phía tây thủ đô Damascus.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã đương đầu với một mục tiêu thù địch và phá hủy nó phía tây Damascus" - hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Không có thêm thông tin nào khác về vụ tấn công. Tuy nhiên, Israel đã từng tiến hành các cuộc tấn công tương tự trong nhiều tháng qua nhắm vào lãnh thổ Syria, theo Press TV.

Một phát ngôn viên quân sự Israel từ chối bình luận về bản tin của SANA, theo Reuters.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã giành lại phần lớn lãnh thổ Syria từ tay phiến quân và lực lượng nổi dậy sau 7 năm nội chiến với sự hỗ trợ của không quân Nga và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.

Israel lo ngại rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Iran tại Syria đặt ra mối đe dọa cho an ninh cho nước này. Do đó, Israel bị cáo buộc tấn công hàng chục vị trí của người Iran và lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Syria trong suốt cuộc xung đột 7 năm.

Cũng trong ngày 2.8, Israel tuyên bố đã tiêu diệt 7 phần tử IS đã tiếp cận biên giới chung sau khi bị lực lượng Damascus đánh bật khỏi miền tây nam Syria.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Israel ra cảnh báo sắc lạnh nếu Iran chặn tuyến đường chở dầu

Thanh Hà |

Israel sẽ triển khai quân đội nếu Iran tìm cách chặn eo biển Bab al-Mandeb nối liền Biển Đỏ với vịnh Aden - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 1.8.

Syria bắt sống hơn 200 tên khủng bố trong đợt quy hàng lớn nhất của IS

Ngọc Vân |

Quân đội Syria đã bắt sống hơn 200 tên khủng bố IS ở vùng lưu vực Yarmouk sau khi kết thúc chiến dịch ở phía tây nam đất nước.

Israel chìa tay khi phe nổi dậy điêu đứng trên chiến trường Syria

H.Liên |

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cáo buộc Israel hỗ trợ chuyển các phần tử nổi dậy trốn khỏi lãnh thổ Syria tới Mỹ và các nước khác.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Israel ra cảnh báo sắc lạnh nếu Iran chặn tuyến đường chở dầu

Thanh Hà |

Israel sẽ triển khai quân đội nếu Iran tìm cách chặn eo biển Bab al-Mandeb nối liền Biển Đỏ với vịnh Aden - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 1.8.

Syria bắt sống hơn 200 tên khủng bố trong đợt quy hàng lớn nhất của IS

Ngọc Vân |

Quân đội Syria đã bắt sống hơn 200 tên khủng bố IS ở vùng lưu vực Yarmouk sau khi kết thúc chiến dịch ở phía tây nam đất nước.

Israel chìa tay khi phe nổi dậy điêu đứng trên chiến trường Syria

H.Liên |

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cáo buộc Israel hỗ trợ chuyển các phần tử nổi dậy trốn khỏi lãnh thổ Syria tới Mỹ và các nước khác.