Bị phạt chạy bộ vì đi học muộn, nam sinh Indonesia tử vong

Thanh Hà |

Một học sinh 14 tuổi ở Indonesia đã chết trong khi bị phạt vì đi học muộn.

Thông cáo từ cảnh sát cho hay, Fanly Lahingide cùng với năm người bạn khác, đã đến trường muộn 25 phút vào thứ ba (ngày 1.10).

Để phạt những học sinh này, giáo viên đã yêu cầu họ chạy vòng quanh sân trường.

Khi đang chạy vòng thứ 2 Fanly ngã xuống đất. Cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sau đó được tuyên bố tử vong lúc 8h40.

Nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của nam sinh này hiện vẫn chưa được làm rõ. Gia đình cho biết, Fanly không có bất kỳ tiền sử bệnh tật nào. Khám nghiệm tử thi được thực hiện tại bệnh viện Bhayangkara.

Mẹ cậu bé đã rơi nước mắt kể lại rằng cậu bé vẫn ăn sáng ở nhà trước khi đến trường lúc 6h30. Chưa đầy 2 tiếng sau, bà mẹ 46 tuổi nhận được điện báo con trai đã qua đời.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sáng nay sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp con trai mình. Tôi hy vọng không có đứa trẻ nào khác phải trải qua điều tương tự. Cảnh sát cần điều tra vụ việc này và phải có hình thức xử lý giáo viên phù hợp" - mẹ cậu bé nức nở. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bầu trời Indonesia chuyển màu kỳ dị do khói bụi từ các đám cháy rừng

Hải Anh |

Bầu trời ở tỉnh Jambi, Indonesia đã chuyển sang màu đỏ bởi khói từ các đám cháy rừng trên diện rộng bay lên cao, tờ Sinar Harian cho hay.

Bố mẹ Indonesia cho con uống cà phê thay sữa mỗi ngày từ 6 tháng tuổi

Hải Anh |

Cặp vợ chồng ở Tây Sulawesi, Indonesia cho con gái uống cà phê thay sữa từ 6 tháng tuổi.

Nóng nhất hôm nay: Lý do gần 500 nhân viên kiểm phiếu Indonesia chết

DH |

Lý do gần 500 nhân viên kiểm phiếu Indonesia chết; Tỉ phú Amazon và người tình chuẩn bị ra mắt công chúng; Tổng thống dân cử làm video đòi giải tán quốc hội Ukraine... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bầu trời Indonesia chuyển màu kỳ dị do khói bụi từ các đám cháy rừng

Hải Anh |

Bầu trời ở tỉnh Jambi, Indonesia đã chuyển sang màu đỏ bởi khói từ các đám cháy rừng trên diện rộng bay lên cao, tờ Sinar Harian cho hay.

Bố mẹ Indonesia cho con uống cà phê thay sữa mỗi ngày từ 6 tháng tuổi

Hải Anh |

Cặp vợ chồng ở Tây Sulawesi, Indonesia cho con gái uống cà phê thay sữa từ 6 tháng tuổi.

Nóng nhất hôm nay: Lý do gần 500 nhân viên kiểm phiếu Indonesia chết

DH |

Lý do gần 500 nhân viên kiểm phiếu Indonesia chết; Tỉ phú Amazon và người tình chuẩn bị ra mắt công chúng; Tổng thống dân cử làm video đòi giải tán quốc hội Ukraine... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất 24h qua.