Bị phản đối vì bắt nữ nhân viên phải đeo phù hiệu báo khi “đến tháng”

Quế Chi (Theo Japantimes) |

Sau khi bị phản ứng, Trung tâm thương mại Daimaru Umeda tại tỉnh Osaka, Nhật Bản đang phải xem xét lại kế hoạch yêu cầu nhân viên đang trong thời kỳ kinh nguyệt phải đeo một phù hiệu ám chỉ điều này.

Trung tâm thương mại này giải thích, mục đích ban đầu của việc này chỉ là giúp tăng cường sự cảm thông giữa những đồng nghiệp, nhưng việc làm này đã gây phản ứng mạnh mẽ từ công chúng.

Đại diện của Trung tâm này cho biết, khi triển khai ý tưởng này, họ hy vọng sẽ tăng cường sự gắn kết giữa các nhân viên bằng cách các nhân viên trong thời kỳ “đến tháng” đeo một phù hiệu nhỏ vẽ một nhân vật truyện manga của Nhật là “Seiri Chan”- có thể tạm dịch là “Quý cô Đến tháng”.

“Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều phản ứng từ công chúng. Một vài trong số họ coi đây là hành vi quấy rối- mặc dù đây thực sự không phải là chủ ý của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang xem xét lại kế hoạch này”- một nam quản lý cấp cao của Trung tâm này cho biết và từ chối nêu tên, cho biết.

Động thái “lạ đời” này đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều bình luận được ghi nhận, như: “Sai hoàn toàn”; “Một ông sếp mà yêu cầu tôi phải đeo phù hiệu kiểu như này khi tôi đang "đến tháng" thì sẽ bị tôi kiện là cái chắc”...

Phản ứng của công chúng đến sau những vụ việc quấy rối tại nơi làm việc được đưa ra ánh sáng tại Nhật trong bối cảnh lực lượng lao động suy giảm và thay đổi những giá trị về vai trò của giới và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Ngày càng có nhiều công ty tại Nhật bị công chúng chỉ trích vì phân biệt và bắt nạt về mặt giới tính đối với người lao động.

Quế Chi (Theo Japantimes)
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ có nguy cơ mất việc làm cao hơn nam giới

B.H |

Sáng 20.10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Nhiều lao động nữ Nhật Bản bị rối loạn tâm thần vì cấp trên quấy rối

Trần Thị Dịu (Theo Japanesetimes) |

Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy, 1/3 trong số lao động nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho rằng, nguyên nhân chính là do họ bị cấp trên quấy rối tại nơi làm việc.

Cần ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục lao động nữ

DIỆU THUÝ |

Tại Hải Dương, nhiều lần bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đến Cty, do quá sợ hãi nên vào đầu tháng 2.2019, một nữ công nhân đã quyết định nghỉ việc để về làm việc tại xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Đức đề xuất giải quyết xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger đề xuất thành lập một nhóm liên lạc quốc tế để giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraina, với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Phố đi bộ tại Hà Nội: Mở tràn lan, hoạt động nhạt nhòa

Nhóm PV |

Trong chiến lược phát triển kinh tế đêm, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng mô hình phố đi bộ ra nhiều quận, huyện và thị xã. Tuy nhiên nhiều tuyến phố đi bộ trở nên vắng vẻ sau thời gian ngắn hoạt động, nhất là phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã dừng hoạt động và phố đi bộ Trần Nhân Tông vắng vẻ vào cuối tuần.

Lao động nữ có nguy cơ mất việc làm cao hơn nam giới

B.H |

Sáng 20.10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Nhiều lao động nữ Nhật Bản bị rối loạn tâm thần vì cấp trên quấy rối

Trần Thị Dịu (Theo Japanesetimes) |

Một khảo sát của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy, 1/3 trong số lao động nữ có vấn đề về sức khỏe tâm thần cho rằng, nguyên nhân chính là do họ bị cấp trên quấy rối tại nơi làm việc.

Cần ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục lao động nữ

DIỆU THUÝ |

Tại Hải Dương, nhiều lần bị quấy rối tình dục (QRTD) trên đường đến Cty, do quá sợ hãi nên vào đầu tháng 2.2019, một nữ công nhân đã quyết định nghỉ việc để về làm việc tại xưởng may gần nhà cho an toàn, mặc dù thu nhập bị giảm đáng kể.