Bi hài tình huống phát sinh do đóng cửa trường học ở Nhật Bản

Bảo Châu |

Quyết định đóng cửa trường học gây tranh cãi của Nhật Bản khiến phát sinh tình huống bi hài tại bệnh viện, các y tá phải đối mặt với việc lựa chọn giữa đi làm hay ở nhà trông con.

Tờ Washington Post dẫn nguồn tin từ báo Asahi của Nhật Bản cho hay, thành phố cực bắc Hokkaido đã đóng cửa trường học vào ngày 28.2, giống như các khu vực khác trên toàn nước Nhật sau khi chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19.

Hệ quả sớm nhất của quyết định này đó là việc thiết hụt y tá tại một bệnh viện ở thành phố Obihiro phía đông hòn đảo, buộc các nhà chức trách bệnh viện phải từ chối các bệnh nhân chưa đặt chỗ trước hoặc các trường hợp khẩn cấp y tế.

Hơn 20% trong đội ngũ 700 nhân viên của bệnh viện có con trong độ tuổi đi học, theo thông tin do tờ Asahi đưa ra, trong khi các bệnh viện ở Nhật Bản vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Nhật Bản Takao Aizawa cho biết: “Tháng 3 thường là thời điểm rất nhiều nhân viên nghỉ và là lúc số lượng nhân viên ít nhất. Sẽ càng nhiều bệnh viện từ chối bệnh nhân nếu trường học bị đóng cửa lâu hơn”.

Tờ báo dẫn lời một y tá ở Tokyo cho biết các nhân viên y tế cũng sẽ được yêu cầu ở nhà nếu họ có biểu hiện dù là những triệu chứng nhẹ nhất như sốt hoặc vấn đề về hô hấp để ngăn chặn nguy cơ lây lan của bệnh truyền nhiễm COVID-19, trong khi bệnh viện cũng đã dừng tiếp nhận các tình nguyện viên hỗ trợ.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Dân Nhật đổ xô tích trữ giấy vệ sinh giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Lo sợ dịch COVID-19 có thể dẫn đến thiếu hụt vật dụng hàng ngày, nhiều người dân Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.

Chính phủ Nhật Bản khuyên học sinh nên ở trong nhà do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản khuyến khích học sinh nên ở trong nhà khi các trường mầm non, cấp 1 và cấp 2 đóng cửa khoảng một tháng do COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân Nhật đổ xô tích trữ giấy vệ sinh giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Lo sợ dịch COVID-19 có thể dẫn đến thiếu hụt vật dụng hàng ngày, nhiều người dân Nhật Bản đổ xô tích trữ giấy vệ sinh Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật tuyên bố chịu mọi trách nhiệm cho học sinh nghỉ học

Song Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về các biện pháp của chính phủ đối phó dịch COVID-19, kể cả việc cho học sinh nghỉ học.

Chính phủ Nhật Bản khuyên học sinh nên ở trong nhà do COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Nhật Bản khuyến khích học sinh nên ở trong nhà khi các trường mầm non, cấp 1 và cấp 2 đóng cửa khoảng một tháng do COVID-19.