Bị chôn sống, phạt 50 roi nếu nhắc tới cái chết của thủ lĩnh IS

Hà Liên |

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết một chỉ huy hàng đầu vì đề cập tới việc thủ lĩnh tối cao khét tiếng Abu Bakr al-Baghdadi đã chết.

Hãng tin Alsumaria của Iraq dẫn lời một nguồn tin ngày 2.7 cho biết, một chỉ huy hàng đầu của IS, Abu Qutaiba, bị chôn sống vì nhắc tới việc thủ lĩnh IS đã chết.

Tên Abu Qutaiba bị bắt ở thị trấn Tal Afar và bị IS buộc tội “xúi giục nổi loạn” sau khi thực hiện một bài thuyết giáo cầu nguyện trong đó ám chỉ tới việc thủ lĩnh Al-Baghdadi đã chết.

Theo Sputnik, việc Abu Qutaiba cầu nguyện và sau đó bị trừng phạt càng củng cố thêm nghi ngờ thủ lĩnh IS trên thực tế đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga.

Nguồn tin của Alsumaria cũng khẳng định, bất cứ ai hỏi việc thủ lĩnh IS Baghdadi có còn sống hay không sẽ bị phạt 50 roi.

Tuần trước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abai đã tuyên bố đánh bại IS và xác nhận cái chết của thủ lĩnh IS Baghdadi. Các nguồn tin tình báo của Nga trước đó cũng xác nhận các báo cáo al-Baghdadi đã chết là chính xác.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Iran khẳng định chắc chắn thủ lĩnh IS Baghdadi đã chết

Hà Liên |

Theo Reuters, ngày 29.6, người đại diện của lãnh tụ tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei khẳng định thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi “chắc chắn đã chết”.

Ứng viên “kế vị” thủ lĩnh tối cao IS là sĩ quan thời Saddam Hussein

Hà Liên |

Nếu Abu Bakr al-Baghdadi được xác nhận là đã chết, vị trí lãnh đạo IS được cho là do một trong hai phụ tá hàng đầu vốn là sĩ quan quân đội Iraq dưới thời ông Saddam Hussein thay thế.

Nga chộp ngay lợi thế sau cái chết của thủ lĩnh IS

V.A |

Nga nên tận dụng lợi thế hoảng loạn trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sau thông tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - một nghị sĩ cao cấp của Nga nói với Sputnik.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Iran khẳng định chắc chắn thủ lĩnh IS Baghdadi đã chết

Hà Liên |

Theo Reuters, ngày 29.6, người đại diện của lãnh tụ tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei khẳng định thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi “chắc chắn đã chết”.

Ứng viên “kế vị” thủ lĩnh tối cao IS là sĩ quan thời Saddam Hussein

Hà Liên |

Nếu Abu Bakr al-Baghdadi được xác nhận là đã chết, vị trí lãnh đạo IS được cho là do một trong hai phụ tá hàng đầu vốn là sĩ quan quân đội Iraq dưới thời ông Saddam Hussein thay thế.

Nga chộp ngay lợi thế sau cái chết của thủ lĩnh IS

V.A |

Nga nên tận dụng lợi thế hoảng loạn trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng sau thông tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt - một nghị sĩ cao cấp của Nga nói với Sputnik.