Bị 3 nước Châu Âu đóng không phận, Ngoại trưởng Nga hủy công du Serbia

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hủy chuyến bay tới Serbia sau khi các nước đóng không phận, Interfax đưa tin.

Chuyến thăm Serbia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bị hủy sau khi các nước xung quanh Serbia đóng không phận với máy bay của ông, một nguồn tin cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ với hãng tin Interfax ngày 5.6.

Nguồn tin xác nhận thông tin từ truyền thông Serbia rằng Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đã đóng không phận với máy bay chở nhà ngoại giao hàng đầu của Mátxcơva đến Belgrade ngày 6.6.

Chuyến thăm tới Serbia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự định diễn ra từ ngày 6-7.6.

EU và Anh đã áp đặt lệnh cấm bay toàn diện với máy bay Nga - bao gồm cả máy bay riêng của các tỉ phú Nga - vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina ngày 24.2.

Trong số 3 nước đóng không phận với chuyến bay của Ngoại trưởng Nga, Bulgaria là quốc gia thành viên EU, trong khi đó, Bắc Macedonia và Montenegro cũng giống như Serbia, đang mong đợi gia nhập EU.

Serbia là nước có quan hệ văn hóa chặt chẽ với Nga. Quốc gia Châu Âu này đang chịu sức ép từ phương Tây về việc trừng phạt Nga sau chiến sự Ukraina.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic đã nhất trí Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Serbia trong khi các nước khác bị cắt nguồn cung do không chịu thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.

Thỏa thuận khí đốt Nga - Serbia khiến EU "đau đầu"

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo ngày 29.5 rằng nước này đồng ý thỏa thuận khí đốt mới kéo dài 3 năm với nhà cung cấp năng lượng Nga Gazprom.

Quốc gia Châu Âu có hợp đồng khí đốt mới với Nga

Thanh Hà |

Serbia, một quốc gia vùng Balkan thuộc Châu Âu, đã nhất trí hợp đồng cung cấp khí đốt mới có thời hạn 3 năm với Nga.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.

Thỏa thuận khí đốt Nga - Serbia khiến EU "đau đầu"

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo ngày 29.5 rằng nước này đồng ý thỏa thuận khí đốt mới kéo dài 3 năm với nhà cung cấp năng lượng Nga Gazprom.

Quốc gia Châu Âu có hợp đồng khí đốt mới với Nga

Thanh Hà |

Serbia, một quốc gia vùng Balkan thuộc Châu Âu, đã nhất trí hợp đồng cung cấp khí đốt mới có thời hạn 3 năm với Nga.