Bệnh viện Đức nhận thấy dấu hiệu lạc quan đầu tiên về dịch COVID-19

Bảo Châu |

Quan chức y tế ở Đức cho biết đã nhận thấy dấu hiệu đầu tiên về việc COVID-19 giảm bớt.

Tờ Bild dẫn lời ông Gerald Gass - chủ tịch Liên đoàn Bệnh viện của Đức (DKG) - cho biết, việc các ca mắc COVID-19 ở nước này hiện đang trong trạng thái ổn định đã dấy lên hy vọng rằng các đơn vị chăm sóc đặc biệt của hệ thống bệnh viện sẽ không bị quá tải.

"Phần lớn các bệnh viện ở Đức đang nhận thấy có sự giảm nhẹ đầu tiên" - Chủ tịch DKG Gerald Gass nói.

"Chúng tôi đang xem xét số lượng ca nhiễm mới tương đối ổn định trong hai tuần vừa qua, mang lại cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi sẽ không phải lo lắng về sự gia tăng theo cấp số nhân các bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt" - ông Gerald Gass cho biết thêm.

Theo tờ Bild, có 5.019 bệnh nhân COVID-19 hiện đang được điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên khắp nước Đức, giảm so với mức đỉnh điểm 5.106 người vào ngày 26.4 trong bối cảnh nước này đang trong làn sóng đại dịch lần thứ ba.

Tuy nhiên, ông Gass lưu ý áp lực đối với các bệnh viện và nhân viên y tế vẫn rất cao.

Trước đó, ngày 29.4, các quan chức y tế Đức cho rằng số lượng tiêm chủng kỷ lục sẽ giúp nước này lật ngược tình thế, nhưng cũng cảnh báo vẫn còn quá sớm để có thể dự báo rõ ràng tất cả vì các bệnh viện vẫn đang quá tải.

Đức có kế hoạch áp dụng miễn trừ lệnh giới nghiêm và hạn chế tụ tập đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz tuyên bố, điều này chắc chắn có thể thực hiện được. Trên đài truyền hình ARD của Đức ngày 1.5, ông Scholz nói: "Tôi bị thuyết phục về điều đó và tôi cũng nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm".

Ông cũng hé lộ, quy định mới nhiều khả năng sẽ được thông qua bởi hệ thống lập pháp của Đức vào cuối tuần.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Các quy định ''phanh khẩn cấp'' mới của Đức để ngăn chặn COVID-19 chính thức có hiệu lực kể từ 24.4.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Đức chính thức ''phanh khẩn cấp'' từ 24.4 để ngăn chặn COVID-19

Bảo Châu |

Các quy định ''phanh khẩn cấp'' mới của Đức để ngăn chặn COVID-19 chính thức có hiệu lực kể từ 24.4.

Thủ tướng Đức tiêm vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tiêm liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đầu tiên hôm 16.4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, Đức, Anh

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ tới Israel, Đức, Anh và trụ sở của NATO ở Bỉ trong tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội.