Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc sẵn sàng hoạt động

HỒNG HẠNH |

Bệnh viện dã chiến thứ 2 của Trung Quốc, Lôi Thần Sơn, đã tiếp nhận đợt bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona vào ngày 8.2.

Theo Tân Hoa Xã, bệnh viện dã chiến thứ 2, Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán được xây dựng trong thành phố để chữa cho những người bị nhiễm virus Corona.

Tái tạo mô hình điều trị SARS của Bắc Kinh năm 2003, Vũ Hán đã xây dựng hai bệnh viện dã chiến: Lôi Thần Sơn gồm 1.600 giường bệnh và Hỏa Thần Sơn  1.000 giường bệnh.

Đợt bệnh nhân đầu tiên được chuyển đến bệnh viện Hỏa Thần Sơn vào ngày 4.2 sau 10 ngày xây dựng.

Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết ngày 9.2, thêm 81 người tử vong vì virus Corona, nâng tổng số người chết lên 805, số ca nhiễm là 37.045 trên toàn cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh bên trong bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn:   

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua
Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua

Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn với sức chứa 1.600 giường bệnh. Ảnh: Xinhua
Bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn với sức chứa 1.600 giường bệnh. Ảnh: Xinhua
Lò vi sóng và nước uống phục vụ bệnh nhân. Ảnh: Xinhua
Lò vi sóng và nước uống phục vụ bệnh nhân. Ảnh: Xinhua
Các thiết bị y tế phục vụ trong việc chữa trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Xinhua
Các thiết bị y tế phục vụ trong việc chữa trị bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Xinhua
Đội ngũ y tế đã có mặt để sẵn sàng tiếp đón và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Xinhua
Đội ngũ y tế đã có mặt để sẵn sàng tiếp đón và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ảnh: Xinhua
HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Bên trong bệnh viện dã chiến trị Corona được Trung Quốc xây trong 9 ngày

Thanh Hà |

Một bệnh viện dã chiến được Trung Quốc xây dựng trong 9 ngày để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày 3.2.

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến 1.000 giường tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên

Duy Thiên (theo Nhân dân nhật báo) |

9h sáng nay (giờ Bắc Kinh - tức 8h sáng giờ Hà Nội), chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn (Trung Quốc) - bệnh viên vừa được gấp rút xây trong vòng 9 ngày với 1.000 giường bệnh để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Bên trong bệnh viện dã chiến trị Corona được Trung Quốc xây trong 9 ngày

Thanh Hà |

Một bệnh viện dã chiến được Trung Quốc xây dựng trong 9 ngày để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày 3.2.

Công nhân ăn Tết Nguyên đán ở bệnh viện dã chiến chống coronavirus

HỒNG HẠNH |

Những người công nhân đón Tết Nguyên đánngay tại bệnh viện dã chiến - nơi kiểm dịch và điều trị cho bệnh nhân trong đợt bùng phát coronavirus.