Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại New York đã sẵn sàng đón bệnh nhân

Lê Thanh Hà |

New York (Mỹ) đã hoàn thiện việc cải tạo, xây dựng bệnh viện dã chiến đầu tiên để ứng phó với số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 đang ngày một tăng nhanh.

Việc cải tạo, xây dựng bệnh viện dã chiến đầu tiên tại New York đã hoàn thành hôm 27.3 và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân kể từ 30.3, CNBC dẫn tin từ thông báo chính thức của Thống đốc Andrew Cuomo trên trang thông tin điện tử bang New York.

Thông tin trên cũng được tuyên bố trong 1 cuộc họp báo cùng ngày. Theo đó, bệnh viện dã chiến này được chuyển đổi từ Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits ở Manhattan. Đây là nơi thường tổ chức các sự kiện và hiện 1.000 giường bệnh đã được sắp xếp để điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, Thống đốc Cuomo cho hay có bốn địa điểm khác đang được lên kế hoạch cải tạo, xây dựng thành bệnh viện dã chiến, gồm nhà ga Hải cảng Brooklyn Cruise, trường đua Aqueduct ở Queens, khuôn viên trường CUNY Staten Island và Trung tâm Triển lãm New York ở Bronx.

Một khi được hoàn thành, New York sẽ có thêm 4.000 giường bệnh giúp giảm bớt áp lực cho các bệnh viện và cơ sở y tế của bang. Hiện kế hoạch cải tạo thêm 4 địa điểm này đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.

Theo số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 28.3, New York có ít nhất 44.870 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong khi trên toàn nước Mỹ, con số này đã vượt mốc 100.000.

Dưới đây là một số hình ảnh về bệnh viện dã chiến đầu tiên tại New York.

Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ) được cải tạo thành bệnh viện dã chiến. Nguồn: Bryan R. Smith/AFP/Getty Images.
Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ) được cải tạo thành bệnh viện dã chiến. Ảnh: Bryan R. Smith/AFP/Getty Images.
Các giường đón bệnh nhân đã sẵn sàng tại Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Các giường đón bệnh nhân đã sẵn sàng tại Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Các giường đón bệnh nhân đã sẵn sàng ở Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Các giường đón bệnh nhân đã sẵn sàng ở Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Một phòng bệnh được treo cờ Mỹ ở Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images.
Một phòng bệnh được treo cờ Mỹ ở Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images.
Các thiết bị y tế được vận chuyển tới Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Các thiết bị y tế được vận chuyển tới Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hỗ trợ cải tạo bên trong Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Rod Adar/Barcroft Media/Getty Images.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hỗ trợ cải tạo bên trong Trung tâm Hội nghị Jacob K.Javits ở Manhattan (Mỹ). Ảnh: Rod Adar/Barcroft Media/Getty Images.
Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

4 nguyên nhân khiến New York trở thành tâm dịch COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Trong số hơn 74.000 ca mắc COVID-18 ở Mỹ tính tới trưa ngày 26.3 có khoảng 1 nửa là ở New York, nhiều hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ bang nào khác.

Mỹ: Bệnh viện quá tải, bệnh nhân COVID-19 phải dùng chung máy thở

Ngọc Vân |

Khi Mỹ vượt Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19, bệnh viện quá tải trầm trọng, y bác sĩ kiệt sức, bệnh nhân phải dùng chung máy thở.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tổng thống Trump ký gói cứu trợ khổng lồ giúp dân Mỹ vượt qua đại dịch

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD hôm 27.3 - gói kích thích kinh tế để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

4 nguyên nhân khiến New York trở thành tâm dịch COVID-19 của Mỹ

Thanh Hà |

Trong số hơn 74.000 ca mắc COVID-18 ở Mỹ tính tới trưa ngày 26.3 có khoảng 1 nửa là ở New York, nhiều hơn khoảng 10 lần so với bất kỳ bang nào khác.

Mỹ: Bệnh viện quá tải, bệnh nhân COVID-19 phải dùng chung máy thở

Ngọc Vân |

Khi Mỹ vượt Trung Quốc dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19, bệnh viện quá tải trầm trọng, y bác sĩ kiệt sức, bệnh nhân phải dùng chung máy thở.